Á khoa khối A toàn tỉnh chia sẻ ước mơ Kỹ sư máy tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Với tổng điểm 3 môn 29,35 điểm, Nguyễn Văn Đăng đã trở thành Á khoa toàn tỉnh và đứng vào tốp 15 thí sinh điểm cao toàn quốc. Đây là niềm vui không chỉ của riêng gia đình Đăng mà còn là niềm tự hào của ngôi trường thuộc huyện miền núi tỉnh Nghệ An.

Về huyện Anh Sơn, mấy lần chúng tôi liên lạc để hẹn gặp nhưng Nguyễn Văn Đăng đều đang bận phục vụ Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào. Đến khuya, khi Đăng trở về nhà tại thị trấn Anh Sơn mới dành được một ít thời gian để trao đổi. Khi được hỏi về kết quả điểm thi, cậu học trò lớp 12T1, Trường THPT Anh Sơn 1 bộc bạch: “Kết quả này không nằm ngoài dự đoán ban đầu của em!”.

Từ nhỏ, Nguyễn Văn Đăng đã bộc lộ bản tính thông minh, học giỏi và luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Ảnh: Công Kiên

Từ nhỏ, Nguyễn Văn Đăng đã bộc lộ bản tính thông minh, học giỏi và luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Ảnh: Công Kiên

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022, Nguyễn Văn Đăng (SN 2004) đăng ký khối A và đạt 29,35 điểm (cụ thể: Toán 9,60; Lý 9,75 và Hóa 10). Với điểm số này, Đăng đã trở thành Á khoa toàn tỉnh (chỉ đứng sau thí sinh Nguyễn Trần Nam Khánh, Trường THPT Nam Đàn 1) và đứng vào tốp 15 thí sinh điểm cao toàn quốc.

“Khi biết em đạt điểm cao, nhiều người hỏi về bí quyết học tập. Thật sự em không có bí quyết gì cả, chỉ tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài để tiếp nhận kiến thức, kỹ năng. Về nhà dành thời gian ôn bài, làm bài để nhớ tất cả những kiến thức, như vậy sẽ vượt qua các kỳ thi một cách dễ dàng”, Đăng cho biết.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Nguyễn Văn Đăng về thành tích đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9. Ảnh: Công Kiên

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Nguyễn Văn Đăng về thành tích đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9. Ảnh: Công Kiên

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn tặng Nguyễn Văn Đăng về thành tích đạt giải Nhất môn Vật lý, kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh năm lớp 12. Ảnh: Công Kiên

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn tặng Nguyễn Văn Đăng về thành tích đạt giải Nhất môn Vật lý, kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh năm lớp 12. Ảnh: Công Kiên

Cũng theo lời Đăng, chỉ cần kết hợp nhịp nhàng giữa học trên lớp và học ở nhà thì mọi việc luôn “xuôi chèo mát mái”. Trên lớp đương nhiên phải tập trung cao độ để nắm bắt khối lượng kiến thức một cách hệ thống. Nhờ đó, khi về nhà việc học sẽ trở nên nhàn nhã, chỉ cần dành thêm 1 – 2 tiếng tự học ở nhà.

Điều này cũng được anh Nguyễn Văn Hải, bố của Đăng xác nhận: “Ở nhà, Đăng thường chỉ dành thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ cho việc tự học, còn lại là vui chơi giải trí và luyện tập thể dục – thể thao. Biết Đăng luôn tự giác và học tập có kế hoạch nên bố mẹ không bao giờ thúc ép mà để con luôn được thoải mái tinh thần”.

Nguyễn Văn Đăng và mẹ. Ảnh: GĐCC

Nguyễn Văn Đăng và mẹ. Ảnh: GĐCC

Nguyễn Văn Đăng sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố và mẹ đều là giáo viên, chị gái cũng từng là học sinh đạt điểm cao, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Dược Hà Nội. Từ nhỏ, Đăng đã bộc lộ tư chất thông minh, học giỏi và luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập.

Đặc biệt, tại kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, Nguyễn Văn Đăng là thủ khoa hai môn Vật lý và Toán. Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh lớp 12, Đăng tiếp tục giành giải Nhất hai môn Toán và Vật Lý, trong đó môn Toán đứng vị trí Thủ khoa, môn Vật lý đứng vị trí Á khoa.

Vào lớp 10, thi đỗ vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nhưng Đăng quyết định học ở quê nhà, vì xưa nay Trường THPT Anh Sơn 1 cũng từng có nhiều anh, chị đạt điểm cao trong các kỳ thi. Điều ấy mang lại niềm tin cho Đăng và bố mẹ khi đưa ra lựa chọn của mình.

Lớp 12T1, Trường THPT Anh Sơn 1. Ảnh: NVCC

Lớp 12T1, Trường THPT Anh Sơn 1. Ảnh: NVCC

Với niềm đam mê khám phá và sáng tạo, từ bé Nguyễn Văn Đăng đã nuôi mơ ước trở thành sinh viên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm nay, ngành học này không xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia mà tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực tư duy của thí sinh. Nghĩa là, tuy điểm thi cao nhưng Đăng vẫn phải tham gia kiểm tra năng lực tư duy để trở thành sinh viên ngành Khoa học máy tính.

Nguyễn Văn Đăng đã tham gia đánh giá Tổ hợp môn K01 với kết quả: Toán 14,6/15; Đọc hiểu 3,67/5; Khoa học tự nhiên 8,22/10; đạt tổng điểm 26,49/30. Với kết quả này, Đăng đã lọt vào tốp 10 thí sinh đạt điểm cao trong đợt đánh giá năng lực tư duy để tuyển sinh vào ngành Khoa học máy tính do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Điều này cũng đồng nghĩa cậu bé trường huyện đã chạm tay vào ước mơ cháy bỏng của mình.

“Nguyễn Văn Đăng là học sinh thông minh, học giỏi và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thể dục – thể thao. Kết quả, điểm thi của Đăng đã phản ánh đúng năng lực học tập, mang đến niềm tự hào cho gia đình và quê hương”.

- Thầy Nguyễn Cảnh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 1

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.