Sách, tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa sẽ ra mắt người dân

14/03/2012 11:17

Ngày 13-3, Sở Thông tin và Truyền Thông TP. Hồ Chí Minh phối hợp với công ty CP Phát hành sách FAHASA và các Nhà xuất bản trên địa bàn tổ chức buổi họp báo chính thức công bố về những nội dung chính sẽ diễn ra tại Hội sách TP. Hồ Chí Minh lần VII năm 2012.

Tư liệu, nghiên cứu khoa học, luật quốc tế

về chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

sẽ đến tay người dân

Thông tin đầy đủ về chủ quyền biển đảo


Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Nhựt – Giám đốc NXB Trẻ, Phó Trưởng Ban phụ trách nội dung Hội sách cho biết: trong số hơn 200.000 tựa sách và khoảng 20 triệu bản sách được trưng bày và bán tại Hội sách, sẽ có các đầu sách và tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Trong đó, tựa sách "Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” sẽ được NXB Trẻ tái bản trong đợt này, cùng với nhiều đầu sách về chủ đề lịch sử, danh nhân văn hóa.

Sách "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” là sản phẩm trí tuệ của tập thể các nhà nghiên cứu về biển đảo Việt Nam, gồm Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Tiến sĩ Nguyễn Nhã, Lê Minh Nghĩa, Từ Đặng Minh Thu và Vũ Quang Việt. Theo Tiến sĩ Nguyễn Nhã, sách được biên soạn cô đọng với 228 trang, cuốn sách là tập hợp các báo cáo khoa học, bài báo và tư liệu mới về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, các tác giả đứng trên các cơ sở khoa học về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế để kiến giải giải pháp cho cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngoài "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” được tái bản trong dịp này, Hội sách TP. Hồ Chí Minh cũng trưng bày nhiều đầu sách quý về cùng chủ đề, với mục đích đem đến cho người đọc cái nhìn đúng đắn, chính sách về biên giới lãnh thổ, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tôn vinh gia đình Việt Nam yêu sách


Với chủ đề "Sách tri thức - Hội nhập và phát triển”, Hội sách TP. HCM lần VII cũng chú trọng vào phát triển văn hóa đọc đối với người dân, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với internet, sách nói và sách điện tử. Ông Lê Hoàng - nguyên TBT báo Tuổi trẻ, Phó Ban chỉ đạo Hội sách đánh giá: Một trong những điểm nhấn và là nét mới của Hội sách TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, đó là chương trình "Tủ sách gia đình” dành cho các gia đình trên cả nước có thú sưu tầm và lưu trữ sách. Chương trình đã được đích thân Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận chỉ đạo thực hiện và tổ chức thành cuộc thi để khuyến khích nhiều đối tượng bạn đọc tham gia.

Được triển khai từ cuối năm 2011, đến nay, cuộc thi "Tủ sách gia đình lần thứ IV-2012” đã được Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ chủ động khảo sát tại các khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả có 13 tủ sách gia đình tiêu biểu, điển hình của cả nước sẽ được nêu gương tại Hội sách năm nay. Theo Ban Tổ chức, một trong những "công trình” sưu tập sách đồ sộ nhất đã thuộc về tủ sách của gia đình GS.TS Phạm Đức Dương, với 8.000 đầu sách các loại, trong đó có 2/3 số sách tiếng Việt, còn lại là sách tiếng Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc. Ban Tổ chức cuộc thi "Tủ sách gia đình” năm nay cũng quyết định trao giải cho tủ sách gia đình nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Inrasara, hiện do người con trai Phú Tuệ Năng quản lý. Tủ sách được xây dựng từ năm 2005 với khoảng 5.000 đầu sách các loại, trong đó, riêng tủ sách về văn hóa Chăm có nhiều đầu sách cổ tới 300 năm.


Theo Daidoanket

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Sách, tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa sẽ ra mắt người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO