Bài cuối: Cần phải có chế tài xử lý nghiêm minh

29/12/2011 17:31

(Baonghean.vn) Thời gian qua, các ngành chức năng tại TP Vinh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra và đã có kết luận về tình trạng gây ô nhiễm ở các KCN, việc ứ đọng rác trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý thiếu kiên quyết đối với các cơ sở gây ô nhiễm đã dẫn đến tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", khí thải độc hại vẫn xả trực tiếp ra môi trường gây bất bình trong nhân dân.

Do việc xử phạt theo kiểu "giơ cao đánh khẽ", nên các doanh nghiệp và người dân vẫn "vô tư" xả nước thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, khói bụi ra môi trường. Tình hình ô nhiễm môi trường ở TP Vinh không những không có chiều hướng giảm mà ngày càng gia tăng. Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên - Nghi Lộc do TP Vinh quản lý thi công chậm tiến độ, gia hạn nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm ảnh hưởng đến việc thu gom rác.


Có thể nói, TP Vinh chưa thực sự quan tâm đầu tư đúng mức về vấn đề môi trường. Đơn cử Quyết định 1842 từ năm 2002 về tập trung thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố với những điều khoản không còn phù hợp với hiện nay nhưng chưa được bổ sung, sửa đổi hoàn thiện. Bên cạnh đó, thành phố chưa quan tâm đầu tư đúng mức về cơ sở hạ tầng, quy hoạch các điểm đổ rác, tập kết rác. Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm vấn đề thu gom rác thải của thành phố, nhưng làm việc thiếu tinh thần, trách nhiệm: Chưa phân công công việc, giao trách nhiệm, kiểm tra quản lý giám sát chặt chẽ công nhân viên phụ trách thu gom rác các tuyến đường, nên không ai chịu trách nhiệm. Đặc biệt, mặc dù tình trạng rác thải ứ đọng, vệ sinh môi trường chưa tốt, nhưng các cơ quan chức năng chưa có chế tài xử phạt đối với những cá nhân, tập thể vi phạm nên chưa có tính răn đe.


Ông Đặng Văn Bính - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An, cho biết: Công ty đã nhiều lần đề xuất với thành phố về sửa đổi quy định về việc thu gom, xử lý rác thải nhưng chưa được đồng ý.

Theo ông Bính, việc thu phí vệ sinh môi trường hiện nay quá thấp so với thành phố khác trong vùng (2.000 đồng/khẩu), nên công ty thu không đủ chi. Có khối xóm không cử được vệ sinh viên để làm hàng ngày. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân chưa tốt về môi trường, xả đổ rác chưa đúng nơi, đúng giờ quy định, dẫn đến việc thu gom rác thải tại các khối phố gặp nhiều khó khăn.

Ông Bính cho rằng, nếu thành phố tăng thu phí để bù đắp chi phí cho người thu gom thì rác thải sẽ được thu gom liên tục, đảm bảo thành phố sẽ sạch đẹp. Bên cạnh đó, cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trường học, khối dân cư để nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.


Rõ ràng, việc TP. Vinh để xảy ra tình trạng ùn tắc rác thải ô nhiễm môi trường ở mức báo động như hiện nay khiến dư luận đang đặt câu hỏi các cơ quan chức năng đã làm gì trong suốt thời gian qua? Người dân mong muốn TP Vinh có những hình thức xử lý thích đáng đối với các cá nhân và đơn vị quản lý không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Bài cuối: Cần phải có chế tài xử lý nghiêm minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO