Quy định "treo"

28/12/2011 14:54

(Baonghean.vn) - Gần đây, khi tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo, chúng tôi nhận thấy rằng, ngoài những vụ việc phức tạp, còn nhiều thắc mắc về một số quy định của pháp luật khá đơn giản.

Cụ thể là, theo quy định của Luật BHXH năm 2006, chế độ tuất cũng như một số chế độ khác đã có một số điểm mới. Tuy nhiên đến nay, một số địa phương, chế độ này vẫn chưa được điều chỉnh, thực hiện trong thực tế. Hay một ví dụ khác là Pháp lệnh về Công an xã ban hành từ năm 2008 đã quy định phó công an xã và công an viên được tham gia BHXH và một số chế độ khác khi trưởng công an xã có thời gian công tác trên 60 tháng, nhưng đến nay vẫn còn nhiều đối tượng phản ánh chưa được tham gia BHXH.


Người dân vì nhận thức pháp luật hạn chế và thiếu thông tin về pháp luật nên phải hỏi đã đành, còn có nhiều người kèm thư hỏi là bản phô tô cả pháp lệnh, nghị định, thông tư, trong đó viện dẫn điều, khoản cụ thể. Tại các thư hỏi, ngoài việc phản ánh, công dân thường chất vấn với thái độ nghi hoặc là tại sao quy định cấp trên đã rõ ràng như vậy nhưng ngành chức năng địa phương không thực hiện?


Trước thực trạng trên, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân là do quy định của luật và pháp lệnh, nghị định đã có và rõ ràng nhưng tuỳ thuộc vào điều kiện từng địa phương, nhất là nguồn ngân sách hạn hẹp nên chưa điều chỉnh, triển khai hoặc chi trả kịp thời cho các đối tượng trên.


Chính vì vậy, nhiệm vụ của các cơ quan nội chính và tư pháp trong thời gian tới là phải tham mưu tích cực để làm sao khi luật đã được ban hành thì phải có cơ chế, giải pháp cụ thể để áp dụng và đưa các quy định của pháp luật vào thực tiễn đời sống địa phương, tránh tình trạng quy định pháp luật "treo" chỉ vì sự chủ quan, thờ ơ của chính quyền địa phương.


Nguyễn Hải

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Quy định "treo"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO