Ấm lòng bữa cơm tất niên của phạm nhân trong trại giam

Đặng Nguyễn - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bữa cơm tất niên ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An với đầy đủ bánh chưng, gà luộc, dưa món,… không chỉ là phần thưởng cho những cố gắng, nỗ lực của phạm nhân, mà còn thể hiện tình cảm của Ban giám thị, cán bộ quản giáo đối với các phạm nhân vào dịp Tết đến, Xuân về.

Video: Đình Tuyên - Đặng Cường

Chiều 16/1 (tức 25 tháng Chạp), Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên sớm cho các phạm nhân đang thi hành án tại đây. Ảnh: Đình Tuyên

Chiều 16/1 (tức 25 tháng Chạp), Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên sớm cho các phạm nhân đang thi hành án tại đây. Ảnh: Đình Tuyên

Sau phần chúc tết ngắn gọn của Trung tá Lê Xuân Hạnh, Đội trưởng Phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, 98 phạm nhân cùng nhau vui vẻ trong bữa cơm tất niên ấm áp. Ảnh: Đình Tuyên

Sau phần chúc tết ngắn gọn của Trung tá Lê Xuân Hạnh, Đội trưởng Phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, 98 phạm nhân cùng nhau vui vẻ trong bữa cơm tất niên ấm áp. Ảnh: Đình Tuyên

Mâm cỗ tất niên sớm ở Trại tạm giam với nhiều món ăn, trong đó có những món ăn mang hương vị đặc trưng Tết cổ truyền của dân tộc, gồm có bánh chưng, gà luộc, dưa món, canh xương hầm củ quả... Được biết, phần lớn nguyên liệu để làm mâm cỗ này đều là thành quả lao động của các anh chị em phạm nhân trong quá trình thi hành án tại đây. Ảnh: Đình Tuyên

Mâm cỗ tất niên sớm ở Trại tạm giam với nhiều món ăn, trong đó có những món ăn mang hương vị đặc trưng Tết cổ truyền của dân tộc, gồm có bánh chưng, gà luộc, dưa món, canh xương hầm củ quả... Được biết, phần lớn nguyên liệu để làm mâm cỗ này đều là thành quả lao động của các anh chị em phạm nhân trong quá trình thi hành án tại đây. Ảnh: Đình Tuyên

Phạm nhân Đ.V.T (SN 1989, trú tại Quỳnh Lưu) cho biết "Ngày thường đã đành, càng đến Tết ai ai cũng nhớ nhà, thấm thía hơn cái giá của lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tuy nhiên, được Ban giám thị, cán bộ quản giáo quan tâm, được ăn Tết sớm làm chúng tôi vơi đi phần nào và thấy ấm lòng hơn. Chúng tôi hứa sẽ cải tạo tốt để sớm trở về bên gia đình, trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội". Ảnh: Đình Tuyên

Phạm nhân Đ.V.T (SN 1989, trú tại Quỳnh Lưu) cho biết "Ngày thường đã đành, càng đến Tết ai ai cũng nhớ nhà, thấm thía hơn cái giá của lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tuy nhiên, được Ban giám thị, cán bộ quản giáo quan tâm, được ăn Tết sớm làm chúng tôi vơi đi phần nào và thấy ấm lòng hơn. Chúng tôi hứa sẽ cải tạo tốt để sớm trở về bên gia đình, trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội". Ảnh: Đình Tuyên

Cùng với việc tổ chức bữa cơm tất niên, đơn vị cũng đã có những phần quà để khen thưởng cho các phạm nhân có thành tích xuất sắc trong lao động cải tạo, cùng những suất quà cho những phạm nhân không có người thân thăm nuôi. Trong ảnh: Một phạm nhân ngậm ngùi khi nhớ về gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

Cùng với việc tổ chức bữa cơm tất niên, đơn vị cũng đã có những phần quà để khen thưởng cho các phạm nhân có thành tích xuất sắc trong lao động cải tạo, cùng những suất quà cho những phạm nhân không có người thân thăm nuôi. Trong ảnh: Một phạm nhân ngậm ngùi khi nhớ về gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

Được biết, bữa cơm tất niên đã trở thành thông lệ hàng năm ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Đây không chỉ là tình cảm của Ban giám thị, cán bộ quản giáo ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của phạm nhân trong quá trình lao động cải tạo, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật buồng giam trong năm qua, mà thông qua đó mong muốn các phạm nhân hiểu hơn về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước để cải tạo tốt hơn, sớm trở về làm một người công dân tốt, có ích cho xã hội. Ảnh: Đình Tuyên

Được biết, bữa cơm tất niên đã trở thành thông lệ hàng năm ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Đây không chỉ là tình cảm của Ban giám thị, cán bộ quản giáo ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của phạm nhân trong quá trình lao động cải tạo, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật buồng giam trong năm qua, mà thông qua đó mong muốn các phạm nhân hiểu hơn về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước để cải tạo tốt hơn, sớm trở về làm một người công dân tốt, có ích cho xã hội. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài chuẩn bị bữa cơm tất niên cho 98 phạm nhân, thời điểm này công tác chuẩn bị đón Tết cho phạm nhân bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh cũng đã hoàn tất. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài chuẩn bị bữa cơm tất niên cho 98 phạm nhân, thời điểm này công tác chuẩn bị đón Tết cho phạm nhân bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh cũng đã hoàn tất. Ảnh: Đình Tuyên

Theo Trung tá Lê Xuân Hạnh, Đội trưởng Phân trại quản lý phạm nhận, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An: Trong dịp Tết, phạm nhân được nghỉ lao động, có chế độ ăn gấp 5 lần ngày thường. Cùng với đó, phân trại sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, đón Xuân như: Bóng chuyền, bóng bàn, tổ chức xem tivi, đọc sách…, chương trình văn nghệ do chính các phạm nhân biểu diễn. Ảnh: Đình Tuyên

Theo Trung tá Lê Xuân Hạnh, Đội trưởng Phân trại quản lý phạm nhận, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An: Trong dịp Tết, phạm nhân được nghỉ lao động, có chế độ ăn gấp 5 lần ngày thường. Cùng với đó, phân trại sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, đón Xuân như: Bóng chuyền, bóng bàn, tổ chức xem tivi, đọc sách…, chương trình văn nghệ do chính các phạm nhân biểu diễn. Ảnh: Đình Tuyên

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.