An ninh Nga triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí lượng lớn từ EU

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết tiến hành một chiến dịch ngăn chặn các kênh cung cấp vũ khí từ các nước EU sang Nga, bắt giữ nhiều đối tượng buôn lậu vũ khí liên quan.
An ninh Nga triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí lượng lớn từ EU ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: belfasttelegraph.co.uk)

Theo hãng Spuitniknews, bộ phận báo chí của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 23/7 cho biết, FSB phối hợp với Bộ Nội vụ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia nước này đã tiến hành một chiến dịch ngăn chặn các kênh cung cấp vũ khí từ các nước Liên minh châu Âu (EU) sang Nga, bắt giữ nhiều đối tượng buôn lậu vũ khí liên quan.

Thông cáo báo chí nêu rõ: "FSB cùng với Bộ Nội vụ và Vệ binh Quốc gia Nga đã ngăn chặn các hoạt động của nhóm tội phạm liên khu vực, bao gồm các đối tượng sinh sống ở Moskva, St. Petersburg và Yaroslavl, tham gia tổ chức một kênh cung cấp vũ khí từ các nước EU sang Liên bang Nga."

Các lực lượng an ninh đã thu giữ 380 khẩu súng cầm tay, súng cối có đường kính 45mm, máy phóng lựu đạn, thiết bị nổ tự chế, 15 quả lựu đạn cùng nhiều loại vũ khí khác./.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.