Ấn tượng ngày hội Quốc tế Pháp ngữ của học sinh trường Phan

(Baonghean.vn) - "Tình yêu" - một đêm hội dành cho những người yêu tiếng Pháp đã được các em học sinh lớp tiếng Pháp C4K43 trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3.
Cô Amélia, đại diện cho Trung tâm Pháp ngữ Nghệ An - Côtes d’Armor đọc diễn văn mở màn chương trình. Ảnh: Kiều Hoa
Cô Amélia, đại diện cho Trung tâm Pháp ngữ Nghệ An - Côtes d’Armor đọc diễn văn mở màn chương trình. Ảnh: Kiều Hoa
Chương trình diễn ra trong hơn 2 giờ đồng hồ thực sự để lại một dấu ấn khó phai về một cộng đồng Pháp ngữ đang dần lớn mạnh trở lại cũng như sự năng động của lớp học sinh phổ thông trung học ngày nay.
Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày 20/3, cộng đồng người nói tiếng Pháp tại Vinh lại tụ hội với nhau cùng bày tỏ sự gắn bó của mình với cộng đồng Pháp ngữ quốc tế nói chung và sự yêu mến đối với ngôn ngữ Pháp nói riêng. 
Tiết mục múa bóng kể về sự kiện tấn công khủng bố 13/11 tại Paris thực sự để lại dấu ấn trong lòng người xem. Ảnh: Kiều Hoa
Tiết mục múa bóng kể về sự kiện tấn công khủng bố 13/11 tại Paris thực sự để lại dấu ấn trong lòng người xem. Ảnh: Kiều Hoa
Năm nay, các em lớp C4K43 lại tiếp tục nối tiếp truyền thống của lớp học sinh song ngữ tiếng Pháp khi tổ chức đêm hội Pháp ngữ với chủ đề “L’amour” (Tình yêu) trong đó có sự hỗ trợ từ Trung tâm Pháp ngữ Nghệ An - Côtes d’Armor cùng nhiều tổ chức khác.
Tham gia chương trình có 3 tình nguyện viên người Pháp đại diện cho Trung tâm Pháp ngữ Nghệ An - Côtes d’Armor cùng đông đảo giáo viên, học sinh yêu mến tiếng Pháp tại thành phố Vinh.
 Rất đông khán giả từ những người học tiếng Pháp cho đến những người yêu tiếng Pháp đã đến tham dự chương trình. Ảnh Kiều Hoa
Rất đông khán giả từ những người học tiếng Pháp cho đến những người yêu tiếng Pháp đã đến tham dự chương trình. Ảnh Kiều Hoa
Đêm hội là màn trình diễn hấp dẫn của nhiều tiết mục đặc sắc như hát, múa dân gian, múa bóng, nhảy hiện đại, chiếu phim… Bên cạnh những tiết mục văn nghệ là phần giao lưu với khán giả và những trò chơi ô chữ, giải câu đố nhằm giới thiệu cho mọi người về một nền văn hóa Pháp đa sắc màu. 
Đáng chú ý trong toàn bộ chương trình là tiết mục múa bóng do các em học sinh lớp C4K43 dàn dựng. Tiết mục kể về một gia đình mất người thân trong sự kiện tấn công khủng bố ngày 13/11 tại thủ đô Paris khi người cha đỡ đạn để bảo vệ cho đứa con thơ của mình.
Gia đình nhỏ tưởng chừng như tan vỡ khi mất đi trụ cột gia đình nhưng nhờ tình thương, tình yêu của mọi người đã giúp 2 mẹ con một lần nữa đứng lên.
Không chỉ gửi đi một thông điệp về tình yêu, về tình thân, các em học sinh còn thể hiện tình đoàn kết với nhân dân nước Pháp, bày tỏ sự căm ghét trước chủ nghĩa khủng bố. 
Có mặt tại đêm hội, anh Yann Philippe - người Pháp cho rằng đây là một tiết mục mang tính thời sự chính trị cao và anh bày tỏ sự biết ơn trước những tình cảm mà các em học sinh đã dành cho đất nước Pháp của mình.
Được đánh giá là đầy ấn tượng, ngày hội Quốc tế Pháp ngữ do các em học sinh lớp Pháp C4K43 của trường Phan Bội Châu tổ chức đã khép lại với nhiều cảm xúc cho cả những người thực hiện và khán giả./.
 Chu Thanh

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.