Angela Phương Trinh khoe dáng trên du thuyền ở Hạ Long

“Bà mẹ nhí” cho biết cô phải chuẩn bị hàng trăm chiếc đầm sang trọng khi thực hiện các cảnh quay trong phim “Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ” ở vịnh Hạ Long.

Năm 2016 là năm đáng nhớ của Angela Phương Trinh khi cô liên tiếp tham gia các dự án phim điện ảnh. Nếu Taxi em tên gì và Sứ mệnh trái tim quay ở miền Nam thì Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ nữ diễn viên phải “khăn gói” ra Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh.
Năm 2016 là năm đáng nhớ của Angela Phương Trinh khi cô liên tiếp tham gia các dự án phim điện ảnh. Nếu Taxi em tên gì và Sứ mệnh trái tim quay ở miền Nam thì Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ nữ diễn viên phải “khăn gói” ra Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh.
Để chuẩn bị cho vai tiểu thư cá tính, sang chảnh, Angela Phương Trinh phải cắt tóc ngắn, chuẩn bị trang phục với đủ kiểu dáng và phong cách khác như đồ đi tiệc, đi chơi, đi hẹn hò, đồ ngủ…
Để chuẩn bị cho vai tiểu thư cá tính, sang chảnh, Angela Phương Trinh phải cắt tóc ngắn, chuẩn bị trang phục với đủ kiểu dáng và phong cách khác như đồ đi tiệc, đi chơi, đi hẹn hò, đồ ngủ…
Cảnh quay khiến Angela Phương Trinh thích thú nhất là cảnh cô diện đầm hồng thả dáng trên chiếc du thuyền triệu USD. Cô chia sẻ đây là lần đầu nữ diễn viên được ngồi trên du thuyền sang trọng và ngắm vẻ đẹp thơ mộng của Vịnh Hạ Long.
Cảnh quay khiến Angela Phương Trinh thích thú nhất là cảnh cô diện đầm hồng thả dáng trên chiếc du thuyền triệu USD. Cô chia sẻ đây là lần đầu nữ diễn viên được ngồi trên du thuyền sang trọng và ngắm vẻ đẹp thơ mộng của Vịnh Hạ Long.
“Giá thuê du thuyền mỗi ngày lên tới 200 triệu đồng. Vì vậy cả đoàn phim thường nói vui đi đóng phim mà như đang được nghỉ dưỡng trên du thuyền 5 sao, ăn hải sản tràn trề”, nữ diễn viên cho biết.
“Giá thuê du thuyền mỗi ngày lên tới 200 triệu đồng. Vì vậy cả đoàn phim thường nói vui đi đóng phim mà như đang được nghỉ dưỡng trên du thuyền 5 sao, ăn hải sản tràn trề”, nữ diễn viên cho biết.
Cô cho biết ban đầu ra Hạ Long với hai va li đồ nhưng khi bấm máy, đạo diễn Việt Anh và Nguyễn Thu tiếc nuối cảnh đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới nên quay thêm nhiều phân đoạn ngoài kịch bản khiến cô cùng ê-kíp phải lo thêm trang phục.
Cô cho biết ban đầu ra Hạ Long với hai va li đồ nhưng khi bấm máy, đạo diễn Việt Anh và Nguyễn Thu tiếc nuối cảnh đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới nên quay thêm nhiều phân đoạn ngoài kịch bản khiến cô cùng ê-kíp phải lo thêm trang phục.
Angela Phương Trinh phải nhờ stylist chuẩn bị thêm một vali váy áo chuyển từ TP.HCM ra Hạ Long. “Tổng số trang phục tôi chuẩn bị cho vai tiểu thư Họa Mi khoảng 100 bộ”, cô cho biết.
Angela Phương Trinh phải nhờ stylist chuẩn bị thêm một vali váy áo chuyển từ TP.HCM ra Hạ Long. “Tổng số trang phục tôi chuẩn bị cho vai tiểu thư Họa Mi khoảng 100 bộ”, cô cho biết.
Đóng phim liên tục, làm sao để các nhân vật khác nhau, không đi vào lối mòn, nhàm chán? Đó là câu hỏi Angela Phương Trình thường được hỏi trong thời gian qua. Nữ diễn viên khẳng định mỗi vai diễn cô đều nghiên cứu kỹ kịch bản và chọn cách thể hiện riêng.
Đóng phim liên tục, làm sao để các nhân vật khác nhau, không đi vào lối mòn, nhàm chán? Đó là câu hỏi Angela Phương Trình thường được hỏi trong thời gian qua. Nữ diễn viên khẳng định mỗi vai diễn cô đều nghiên cứu kỹ kịch bản và chọn cách thể hiện riêng.
Ngoài đóng phim,
Ngoài đóng phim, "bà mẹ nhí" còn tập trung luyện thanh nhạc, học đàn và tiếng Anh.

Theo Zing.vn 

tin mới