Áo xanh tình nguyện nơi tuyến đầu chống dịch

(Baonghean.vn) - Những ngày này, tại nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19 hay một số khu cách ly trên địa bàn tỉnh luôn có màu áo xanh thanh niên tình nguyện cùng túc trực với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Rất nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện để cống hiến sức trẻ với mong muốn góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Lá đơn đặc biệt của chàng trai mồ côi

Mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, lại là con đầu trong gia đình nên Lê Văn Thành (sinh năm 2002 ở xóm 2, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn) đã sớm phải rời quê hương để đi làm thuê tại thành phố Vinh. Đầu tháng 7, bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên công việc gặp nhiều khó khăn, gián đoạn nên em quyết định về quê. Mảnh đất nơi em sinh ra vốn bình yên nay cũng bắt đầu phải đối mặt với nhiều biến động khi đã có nhiều ca bệnh dương tính với Covid-19.

Những ngày ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, Thành có nhiều thời gian cập nhật thông tin về dịch bệnh ở địa phương và nhận thấy bản thân cần đóng góp sức mình để hỗ trợ cho quê hương. Thành chia sẻ: “Mỗi lần đọc báo thấy nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn đốn khi mất đi người thân vì đại dịch em đều rất đau lòng. Bởi bản thân em mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ nên thấu hiểu sự mất mát khi mất đi người thân là như thế nào. Được về quê, thấy địa phương đang cần người để hỗ trợ phòng, chống dịch nên em viết đơn tình nguyện tham gia với hy vọng được góp một chút sức mình để bảo vệ sự bình yên của quê hương".

Lê Văn Thành đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt kiểm soát dịch Covid - 19 thôn 1, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: T.Q
Lê Văn Thành đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt kiểm soát dịch Covid-19 thôn 1, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn sau khi viết đơn tình nguyện góp sức mình lên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: T.Q

Sau khi gửi đơn tình nguyện tham gia chống dịch, Thành được phân công  tham gia hỗ trợ trực chốt tại thôn 1 của xã Tào Sơn. Thành xin được trực chốt ca đêm để nhường ca trực ban ngày cho những người khác. Hành động đó đã nhân lên tinh thần trách nhiệm cho các bạn trẻ nơi đây.

Lê Văn Thành chia sẻ thêm, bản thân em không lo lắng khi tham gia hỗ trợ vì đã được trang bị kiến thức và những kỹ năng phòng, chống dịch Covid-19. Hơn nữa, nếu ai cũng mang tâm lý sợ hãi mà không dám tham gia hỗ trợ thì dịch bệnh không thể đẩy lùi. Trong khi làm nhiệm vụ, chứng kiến nhiều hành động đẹp của người dân, tuy nghèo nhưng vẫn đóng góp những bó rau hay củ, quả cho bếp ăn ở khu cách ly khiến Thành càng thấy ấm lòng và còn vận động thêm những bạn trẻ khác tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương.

Ngay từ đầu chiến dịch tình nguyện hè, tuổi trẻ huyện Anh Sơn đã thành lập 21 đội tình nguyện trên 21 xã, thị trấn của địa phương.
Ngay từ đầu chiến dịch tình nguyện hè, tuổi trẻ huyện Anh Sơn đã thành lập 21 đội tình nguyện trên 21 xã, thị trấn của địa phương. Ảnh: HĐAS

Bí thư Huyện đoàn Anh Sơn Thái Doãn Quỳnh cho biết, ngay từ tháng 6, tuổi trẻ toàn huyện đã thành lập 21 đội thanh niên tình nguyện tại 21 xã, thị trấn để triển khai các hoạt động hè và tham gia công tác phòng, chống dịch. Qua công tác tuyên truyền của Huyện đoàn đã có nhiều đoàn viên, thanh niên nhận thức được sự nguy hiểm của đại dịch và chủ động viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch. Hiện nay, có khoảng 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện rất tích cực thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, hỗ trợ tại các điểm nấu ăn cho chốt. 

Còn tại huyện Yên Thành, những ngày qua cũng đã nhận được nhiều đơn tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch của các bạn trẻ nơi đây. Phó Bí thư Huyện đoàn Yên Thành Nguyễn Khắc Bằng cho biết, hiện trên địa bàn huyện đã có 52 đoàn viên, thanh niên gửi đơn tình nguyện đi chống dịch Covid-19. Trong số này có nhiều sinh viên và bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Khi nhận được đơn tình nguyện của các bạn, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện cũng như phối hợp với các xã để bố trí cho các bạn vào những vị trí cần hỗ trợ như các điểm chốt hoặc tham gia vào nhóm “shipper 0 đồng” nhằm vận chuyển các nhu yếu phẩm kịp thời cho người dân. Quá trình đó, các tình nguyện viên được Huyện đoàn và ngành chức năng hướng dẫn các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

BTV huyện đoàn Yên Thành đã nhận được hơn 50 lá đơn của các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch.
BTV Huyện đoàn Yên Thành đã nhận được hơn 50 lá đơn của các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: T.Q
Cống hiến hết mình

Nhận định rõ tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh thời gian qua đã chủ động triển khai các hoạt động một cách kịp thời, phù hợp. Tỉnh đoàn đã phát miễn phí hơn 37 điểm rửa tay sát khuẩn tự động; chỉ đạo thành lập 485 đội tuyên truyền lưu động, đội phản ứng nhanh, đội hình shipper, thiết lập “phòng tuyến áo xanh” hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu cách ly tập trung, các điểm công cộng, trường học, địa bàn dân cư... Toàn tỉnh đã triển khai được 38  đội hình Shipper áo xanh, trong đó hoạt động hiệu quả nhất tại các huyện Diễn Châu, Thanh Chương, thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai…

Qua thực tiễn sinh động đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo như mô hình “Chuyến xe yêu thương, Chuyến xe 0 đồng” để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa đến các khu phong tỏa, điểm cách ly tập trung, địa phương đang bị giãn cách xã hội. Kết quả toàn tỉnh đã kêu gọi hỗ trợ 120 chuyến xe miễn phí.

Gian hàng 0 đồng
Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vinh và Thành đoàn Vinh tiếp nhận lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để triển khai mở các “Gian hàng 0 đồng” nhằm hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh tư liệu TĐNA

Mô hình “Gian hàng 0 đồng” cũng đã vận động trên 600 triệu đồng để cung cấp các hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại các khu vực cách ly, phong tỏa. Các mô hình khác như xây dựng “Nhà dã chiến” làm điểm nghỉ dừng chân cho người dân từ vùng dịch trở về địa phương; xây dựng điểm rửa tay sát khuẩn tự động… cũng đã được nhiều người dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả để góp sức mình cùng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hiện có 67 đội tình nguyện tại 67 điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch với 1.380 đoàn viên, thanh niên tham gia là minh chứng cụ thể của tuổi trẻ trên tuyến đầu chống dịch.

Cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác, hình ảnh thanh niên Nghệ An tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được khắc họa đậm nét, góp phần quan trọng trong sự phát triển về kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.

Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Tuổi trẻ toàn tỉnh đã thành lập 485 đội hình tuyên truyền lưu động, phản ứng nhanh nhằm tổ chức tuyên truyền hướng dẫn việc chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Công điện của Chính phủ, UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch. Ảnh: TĐNA

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.