Argentina gặp Hà Lan: Xứng đáng ‘trận chung kết sớm’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là trận đấu mà giới chuyên môn cho rằng khó đoán định kết quả nhất bởi mọi thông số đều đang cân bằng. Argentina và Hà Lan đều có những ngôi sao có thể làm thay đổi cục diện trận đấu trong vòng 1 nốt nhạc.

Argentina và Hà Lan là 2 “ông lớn” của sân cỏ Nam Mỹ và châu Âu nên cuộc đụng độ giữa họ còn đại diện cho cả châu lục. Lọt vào vòng 8 đội, châu Âu có 5, Nam Mỹ chỉ có 2 và châu Phi chỉ có 1 nhưng đừng vội đánh giá thấp Argentina, ứng cử viên số 2 (sau Brazil) cho chức Vô địch World Cup 2022. Đây là lúc Messi cho thế giới biết thế nào là vũ điệu Tango sân cỏ.

Cân bằng

Trong quá khứ, Đội tuyển Hà Lan đã gặp Đội tuyển Argentina 7 lần, trong đó có 3 trận thắng, 2 trận hoà và 2 trận thua. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại bán kết World Cup 2014, tuyển Argentina đã đánh bại "Cơn lốc màu da cam" ở loạt đá luân lưu với tỷ số 4-2. Điều này khiến cho cả máy tính cũng phân vân, không biết lựa chọn như thế nào. Ngay trong cabin, ông Scaloni, huấn luyện viên của Argentina và huấn luyện viên Louis van Gaal của “cơn lốc màu da cam” đều là những nhà cầm quân hàng đầu thế giới, có thể xoay chuyển tình thế trong vài nốt nhạc.

Liệu “Cơn lốc màu da cam” có làm nên điều kỳ diệu? Ảnh: AP

Liệu “Cơn lốc màu da cam” có làm nên điều kỳ diệu? Ảnh: AP

Theo ghi nhận của Gastonedul - nhà báo của Đội tuyển Argentina, ông Scaloni sẽ có chút thay đổi trong sơ đồ 4-3-3 khi đội bóng Nam Mỹ sẽ luân chuyển thành sơ đồ 4-1-2-1-2 khi Paredes thay thế De Paul để đá thấp nhất trong số 3 tiền vệ. Enzo Fernandez và Mac Allister vẫn là cặp tiền vệ trung tâm sau màn trình diễn ở 2 trận đấu vừa qua. Đội hình có chiều sâu này sẽ hạn chế tốc độ của Depay, Gakpo.

Huấn luyện viên Scaloni của Argentina sẽ vẫn dùng lối chơi kiểm soát bóng vượt trội, dựa vào những nghệ sĩ sân cỏ như De Paul, Alvarez, Messi, Di Maria. Các nghệ sĩ sẽ chơi bản Tango trên sân cỏ bằng những đường chuyền ngắn, trung bình, chờ Messi dùng kỹ thuật cá nhân xông thẳng vào khu vực 16,5m. Nếu không cẩn thận, hàng phòng ngự Hà Lan sẽ phải trả giá bằng những quả đá phạt do phạm lỗi gần khung thành.

Đại chiến giữa các ngôi sao

Trận đấu này khán giả sẽ có dịp chứng kiến những màn điều binh đầy ma thuật của 2 ông thầy cầm quân bậc nhất châu lục hiện nay; nhất là khi 2 đội bóng này đều có những cá nhân mà những phút lóe sáng của họ đều có thể được chốt lại bằng bàn thắng, phía Argentina là Lionel Messi, còn Hà Lan là Depay, Gakpo. Nếu ghi bàn vào lưới Argentina thì MU đừng có mơ bỏ ra dưới 70 triệu USD mà có được chân sút 23 tuổi mà đầu hè họ đã bỏ qua với giá 40 triệu USD.

Argentina & Hà Lan: Đại chiến của các ngôi sao. Ảnh: Khel Nows

Argentina & Hà Lan: Đại chiến của các ngôi sao. Ảnh: Khel Nows

Điểm cuối cùng là Argentina và Hà Lan đang là những đội bóng có lối chơi khác biệt. Tất cả các nhà báo bóng đá đều cho rằng Đội tuyển Hà Lan ở World Cup 2022 thể hiện lối đá thực dụng, sẵn sàng chơi với đội hình thấp và phản công với tốc độ cao. Hà Lan có cách chơi rình rập, sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ, trông chờ De Jong cầm trịch các đường lên bóng của Hà Lan.

Đơn giản là trong tay huấn luyện viên Louis van Gaal đang sở hữu 2 cầu thủ chạy cánh Blind và Dumfries có thể băng lên và tạo ra thời cơ cho Depay, Gakpo hay bất cứ ai chiếm lĩnh được khoảng trống sẽ có bóng để dứt điểm ghi bàn.

Đây sẽ là trận đấu mà cảm xúc của những ngôi sao lớn của sân cỏ thế giới như Messi, Di Maria (Argentina) hay De Jong, Gakpo (Hà Lan) quyết định đến kết quả trận đấu. Nếu bất phân thắng bại khiến 2 đội đưa nhau đến chấm luân lưu 11m, nên các siêu máy tính cũng khó lòng đo đếm được cảm xúc cầu thủ để đưa ra nhận định chính xác. Nhiều người cho rằng Hà Lan sẽ thắng đơn giản là vì quá yêu thích ngôi sao Gakpo lần đầu tiên dự World Cup mà đã thi đấu rất ấn tượng với 3 bàn thắng./.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.