Bà Hillary muốn làm 2 nhiệm kỳ tổng thống

Tại một buổi vận động tranh cử ở Pennsylvania tối 6/4, cựu Ngoại trưởng Mỹ và hiện là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, nói rằng bà sẽ cố gắng để có thể làm 2 nhiệm kỳ nếu đắc cử.

Bà Hillary Clinton. (Ảnh: AFP)
Bà Hillary Clinton. (Ảnh: AFP)

Hãng tin Sputnik của Nga cho biết, phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Pittsburgh, Pennsylvania tối qua, bà Hillary, nói rằng nếu được chọn làm tổng thống tiếp theo của Mỹ sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới bà sẽ nỗ lực đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ cho đến năm 77 tuổi.

Bà Hillary cũng nói thêm rằng, nếu trở thành tổng thống, thì đến cuối nhiệm kỳ của bà, tất cả các hộ gia đình Mỹ sẽ được sử dụng năng lượng sạch và có khả năng tái chế.

Được biết, đến cuộc bầu cử tháng 11, bà Hillary đã bước sang tuổi 69. Nếu đắc cử, bà sẽ trở thành vị tổng thống nhận nhiệm sở nhiều tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trước đó, Tổng thống Ronald Reagan nhận nhiệm sở vào tháng 1/1980 ở tuổi 68. Tuy vậy, bà Hillary vẫn trẻ hơn 5 tuổi so với đối thủ Bernie Sanders đang cùng chạy đua vào Nhà Trắng.

Bà Hillary tiếp tục thắng thế trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của đảng Dân chủ mặc dù gần đây trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở nhiều bang, bà bị ông Sanders dẫn trước. Qua các cuộc bầu cử sơ bộ, bàHillary hiện được 1.274 đại biểu ủng hộ, so với của ông Sanders là 1.025 đại biểu. Chênh lệch về số đại biểu ủng hộ giữa bà Hillary và ông Sanders đang có xu hướng thu hẹp lại, nhưng bà Hillary vẫn được cho là chiếm ưu thế hơn do có sự ủng hộ của 469 “siêu đại biểu”, trong khi ông Sanders chỉ có 31 siêu đại biểu.

Dù vậy, không phải chưa có tiền lệ về việc các siêu đại biểu quay lưng lại với ứng viên mà họ từng cam kết ủng hộ. Năm 2008, nhiều người ủng hộ bà Clinton đã quay sang ủng hộ ông Barack Obama khi tình hình trở nên rõ ràng là bà sẽ không phải là người được đảng Dân chủ đề cử ra tranh cử tổng thống.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.