Bãi biển Quỳnh Lập biến thành “bãi rác”

(Baonghean.vn) - Do quỹ đất chật, người dân vùng biển xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) không có nơi tập kết rác thải, người dân ở đây tuồn rác ra bãi biển, mặc dù biết ô nhiễm môi trường.
Bãi biển Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) đoạn qua thôn Tân Minh ngập trong rác thải. Ảnh Việt Hùng.
Bãi biển Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) đoạn qua thôn Tân Minh ngập trong rác thải. Ảnh Việt Hùng.
Thôn Tân Minh, xã Quỳnh Lập nằm sát bãi biển có hơn 300 hộ dân sinh sống chủ yếu làm nghề đánh bắt hải sản. Do mật độ dân số cao, trong khi thôn không có khu vực tập kết rác thải nên hiện nay bà con đang biến bãi biển thành “bãi rác”.

Theo quan sát của chúng tôi, dọc bãi biển thôn Tân Minh đều ngập trong rác thải, đặc biệt khi thủy triều lên sẽ cuốn toàn bộ rác từ trong bờ ra biển.

Ông Phạm Văn Đồng - Trưởng thôn Tân Minh cho biết, việc người dân trong thôn thường xuyên tập kết rác thải ngoài bãi biển là có, nguyên nhân là do địa phương không có quỹ đất, việc thu gom cũng không được triển khai nên bà con phải chấp nhận xả rác ra biển. Không riêng gì thôn Tân Minh, 2 thôn giáp ranh là Đồng Minh và Đồng Thanh cũng xảy ra tình trạng này.
Bãi biển Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) đoạn qua thôn Tân Minh ngập trong rác thải. Ảnh Việt Hùng.
Nằm sát bãi biển Quỳnh Lập hiện có khoảng hơn 600 hộ ở 3 thôn Đồng Minh, Tân Minh và Đồng Thanh thường xuyên tập kết rác thải ra biển. Ảnh Việt Hùng.
Theo tìm hiểu, không riêng gì thôn Tân Minh mà các thôn khác như Đồng Minh và Đồng Thanh cũng có tình trạng dân đổ rác ra bãi biển. 
3 thôn này hiện có hơn 1.000 hộ dân sinh sống. Anh Nguyễn Văn Hưng, một hộ dân ở thôn Đồng Minh cho biết, chúng tôi rất muốn xã quy hoạch cho một bãi tập kết rác; với đặc thù nghề biển, mật độ dân số cao nên lượng rác thải hàng ngày tương đối lớn. Tình trạng này nếu để xẩy ra mãi sẽ hết sức  ô nhiễm môi trường.

Xã Quỳnh Lập hiện có 13 thôn, trong đó 10 thôn đã thành lập tổ thu gom rác thải; riêng 3 thôn Đồng Minh, Tân Minh và Đồng Thanh lại không có đội thu gom rác.

Rác thải được đổ ra sát mép nước biển, khi thủy triều lên sẽ cuốn ra biển. Ảnh Việt Hùng.
Hàng ngày, rác ngập bãi biển, sau khi thủy triều lên, số rác bị cuốn ra biển. Ảnh: Việt Hùng.
Khi đưa vấn đề này trao đổi với ông Lê Bá Vân - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập, ông Vân cho rằng sẽ đi kiểm tra và tìm giải pháp khắc phục cho vấn đề này.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.