Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022- 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 20/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022- 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật…

Mùa khô năm 2021 – 2022, Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng, phối hợp với các lực lượng của nước bạn Lào tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 103 hài cốt liệt sĩ, đạt 128,75% kế hoạch.

Cụ thể, tại địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 85 hài cốt, tỉnh Xây Xổm Bun quy tập được 11 hài cốt, tỉnh Viêng Chăn quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã bàn giao, tổ chức an táng trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra hồ sơ lưu trữ của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra hồ sơ lưu trữ của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thường trực; các phòng, ban liên quan và Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị.

Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện; kiện toàn tổ chức biên chế; lựa chọn những đồng chí có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật cao và nhất thiết phải biết giao tiếp tiếng Lào; tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, phương pháp vận động quần chúng, học tiếng Lào và tìm hiểu phong tục, tập quán các địa phương của nước bạn. Phối hợp với Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thống nhất nội dung, biện pháp và phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào mùa khô năm 2022 – 2023.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu kết luận. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu kết luận. Ảnh: Hoàng Anh

Qua thực tế kiểm tra, Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo, triển khai Đội quy tập hài cốt liệt sĩ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021 – 2022; Quán triệt đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của Quân khu, Cục Chính trị về nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022-2023; tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An về công tác phối hợp với các tỉnh nước bạn Lào và làm tốt công tác chuẩn bị về công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào mùa khô 2022 – 2023.

Kiểm tra thông tin hộ chiếu của cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Kiểm tra thông tin hộ chiếu của cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 nhấn mạnh: Mùa khô 2022-2023 và những năm tiếp theo, tình hình nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào ngày càng khó khăn, phức tạp. Một số khu vực trong địa bàn làm nhiệm vụ quy tập ở Lào tình hình an ninh chính trị còn phức tạp; số mộ liệt sĩ còn lại chủ yếu nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, đường đi lại khó khăn, nhiều vị trí mai táng liệt sĩ do thời gian quá lâu, địa hình thay đổi nên khó xác định...

Đồng chí cũng yêu cầu Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục làm tốt công tác quán triệt cho cán bộ, nhân viên xác định việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào mùa khô năm 2022 – 2023 là nhiệm vụ đặc biệt, qua đó xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đơn vị tiếp tục hoàn thiện, bổ sung kế hoạch phù hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên đất nước bạn Lào, gắn nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào với công tác dân vận và phòng chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.