(Baonghean.vn) - Một cựu đại diện thường trực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Nga đã nêu lên thời điểm để Ukraine có thể mang Crimea trở về.
(Baonghean.vn) - Giới chính trị gia phương Tây cho rằng, việc công nhận Crimea là của Nga sẽ đòi hỏi sự thay đổi trong giới tinh hoa chính trị. Trong khi đó, các nước phương Tây từ chối công nhận quy chế bán đảo của Nga, bởi trong một bối cảnh khác, họ phải từ bỏ kế hoạch mở rộng NATO về phía Đông, và thừa nhận sự thất bại hoàn toàn trong học thuyết chính sách quân sự của họ.
(Baonghean.vn) - Theo biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Crimea và Syria, chuyến hàng đầu tiên chở dầu oliu đã được đưa đến Crimea. Số lượng dầu này sẽ cung ứng và phân bổ cho các vùng của Nga và bán đảo Crimea.
(Baonghean.vn) - Giới chính trị gia của Crimea tuyên bố rằng, Kiev đang cố gắng thuyết phục người dân Crimea quay trở về Ukraine, nhưng "chiến dịch tuyên truyền" này không mang lại kết quả nào, đồng thời khẳng định không kịch bản nào có thể ly khai bán đảo khỏi Nga.
Bộ trưởng Chính sách Nội bộ, Thông tin-Liên lạc của Chính phủ Crưm, ông Sergei Zyryanov cho biết, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bắt buộc những công dân nước này đã thăm Crimea phải xóa hết những bức ảnh cho thấy sự phát triển thành công của bán đảo.
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 và các hội nghị liên quan, ngày 3/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho.
Cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có tiền lệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào hôm 12/6 là một bước tiến lớn của cả ông Trump và ông Kim, đồng thời là một khởi đầu quan trọng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraina Anatoli Lopata tuyên bố rằng Ukraina cần biến Crưm thành hòn đảo bằng cách đào một con kênh dọc theo đường biên giới.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ hy vọng các buổi trình diễn âm nhạc của các nghệ sỹ Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng có thể là dịp để thể hiện tình đoàn kết giữa hai miền Triều Tiên.
Triều Tiên đã kêu gọi "mọi người dân Triều Tiên trong và ngoài nước" cần tạo một "bước đột phá" trong việc thống nhất hai miền mà không cần sự trợ giúp của các nước bên ngoài.
Theo Yonhap, ngày 19/3, kênh truyền hình tuyên truyền Uriminzokkiri TV của Triều Tiên đã trình chiếu hình ảnh một siêu hàng không mẫu hạm và máy bay chiến lược của Mỹ bị chìm trong biển lửa, nhằm chứng tỏ những quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc đáp trả các cuộc tập trận đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.
(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 28/6, Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị của phía Triều Tiên về việc tổ chức một cuộc gặp chung với sự tham gia của các đại diện chính đảng và tổ chức xã hội của cả 2 bên vào tháng 8 tới, đồng thời nhấn mạnh phi hạt nhân hóa cần phải được ưu tiên như điều kiện tiên quyết cho đối thoại.
(Baonghean.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 22/6 cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với sự cô lập và tự diệt vong nếu nước này tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân.
(Baonghean) - Chương trình hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đã và đang trở thành điểm nóng chính trị-an ninh của thế giới. Để nhìn nhận khách quan vấn đề trên, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với PGS. TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an.
Theo Kyodo, ngày 12/4, Triều Tiên đã yêu cầu trao trả nhóm 13 nhân viên nhà hàng người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tuần trước, đồng thời cáo buộc cơ quan tình báo của Seoul bắt cóc những người này.