Bàn giao công trình thanh niên: Website đăng ký hiến máu tình nguyện trực tuyến

Diệp Thanh - Hồ Mạnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Được sự đồng hành, giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh thực hiện công trình thanh niên cấp Đoàn Khối – "Website đăng ký hiến máu tình nguyện trực tuyến và quản lý lịch sử, thông tin người hiến máu".
Lễ phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan Nhà nước” năm 2022. Ảnh: D.T
Lễ phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan Nhà nước” năm 2022. Ảnh: D.T
Công trình ý nghĩa này nhằm hưởng ứng Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05 về cải cách hành chính, thực hiện chủ đề công tác "Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2022, hướng đến chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An khóa 18, nhiệm kỳ 2022 – 2027, hưởng ứng Cuộc thi "Ý tưởng, chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An" năm 2022.
Công trình thanh niên mà Đoàn Khối thực hiện là một giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số nhằm
nâng cao năng lực quản lý công tác hiến máu tình nguyện và sẽ bàn giao để Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đưa vào vận hành, hoạt động trong thời gian tới.
Ảnh:
Giao diện website đăng ký hiến máu tình nguyện trực tuyến và quản lý lịch sử, thông tin người hiến máu. (Ảnh chụp màn hình).

Ở giai đoạn 1 của công trình, website hoạt động với mục đích thông tin về các chương trình hiến máu trên địa bàn toàn tỉnh với đầy đủ các thông tin về địa phương, thời gian tổ chức, địa điểm hiến máu cụ thể; hỗ trợ các tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu bằng hình thức trực tuyến thay vì phải tiếp nhận đơn để điền trực tiếp tại điểm hiến máu như thông thường.

Theo đó, tình nguyện viên hiến máu chỉ cần đăng ký hiến máu trên website thông qua máy tính hoặc điện thoại di động và đến địa điểm hiến máu cung cấp số điện thoại hay căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân để được xuất phiếu đăng ký hiến máu đã được điền đầy đủ thông tin; ngoài ra, các tình nguyện viên có thể theo dõi lịch sử quá trình tham gia hiến máu của từng cá nhân theo các thông tin đã được đăng ký trước đó, chi tiết về lượng máu và nhóm máu hoặc là lý do từ chối tiếp nhận máu nếu có. Từ đó có những số liệu thống kê mang tính nhất quán, khoa học liên quan đến tình nguyện viên tham gia hiến máu, nâng cao chất lượng công tác vận động hiến máu trong thời gian tới, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh – Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và đồng chí Phạm Xuân Thạch – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành ký kết bàn giao công trình ý nghĩa này.
Ảnh: D.T
Đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và đồng chí Phạm Xuân Thạch – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành ký kết bàn giao công trình "Website đăng ký hiến máu tình nguyện trực tuyến và quản lý lịch sử, thông tin người hiến máu". Ảnh: D.T

Trong thời gian tiếp theo, Ban Thường vụ Đoàn Khối mong muốn công trình không chỉ dừng lại là một website hỗ trợ đăng ký và cung cấp thông tin mà có thể phát triển thành một ứng dụng được sử dụng thông suốt trong toàn bộ hệ thống ngành y tế, dịch vụ khám, chữa, bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.