Báo cáo mới của Mỹ hé lộ sức mạnh quân sự Triều Tiên

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo, Triều Tiên có thể nối lại các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa trong năm 2022.
Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tung ra một báo cáo về tình hình hiện tại của sức mạnh quân sự Triều Tiên, bao gồm tên lửa và vũ khí hạt nhân.

"Các nhà lãnh đạo Triều Tiên coi vũ khí hạt nhân là then chốt đối với sự tồn tại của chế độ" và "có thể chúng ta sẽ chứng kiến một vụ thử tên lửa tầm xa trong năm tới", hãng tin NHK News của Nhật Bản trích một đoạn trong báo cáo.

Báo cáo mới của Mỹ hé lộ sức mạnh quân sự Triều Tiên ảnh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) dự một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng ngày 9/9/2021. Ảnh: Rodong Sinmun

Bản báo cáo cho biết thêm, Triều Tiên sẽ nỗ lực cải tiến các tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn mới hơn.

"Tích hợp một vũ khí hạt nhân với một tên lửa đạn đạo và cho phép tên lửa được trang bị hạt nhân đó hoạt động như một hệ thống là mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên", DIA nêu ra và lưu ý rằng "có thể có thêm các cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất để xác nhận khả năng của vũ khí". 

Theo DIA, dù Triều Tiên "không thực hiện các vụ thử hạt nhân kể từ năm 2017" nhưng vẫn tiếp tục phát triển "các bộ phận của cơ sở hạ tầng vũ khí hủy diệt hàng loạt", và trong những năm gần đây, "ông Kim Jong Un ưu tiên phát triển các loại vũ khí cung cấp cho Triều Tiên phương tiện để tấn công các đối thủ ở xa, kể cả Mỹ, bằng vũ khí hạt nhân".

Cơ quan này nhấn mạnh, những mục tiêu đó thể hiện chiến lược tập trung vào "răn đe" nhằm giúp Triều Tiên phát triển và nâng cao các năng lực quân sự, từ tên lửa đạn đạo đến tàu ngầm, vũ khí hạt nhân, máy bay không người lái và không gian mạng.

Năm 2018, Triều Tiên đơn phương thông báo lệnh ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trước thềm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó. Tuy nhiên, hồi tháng 1 năm nay, ông Kim đã thông báo kế hoạch đẩy mạnh các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của đất nước.

Những tháng gần đây, Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa loại mới.

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.