Báo cáo Thủ tướng vụ cá chết trên sông

 Chiều ngày 9/5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ vụ cá chết trên sông Bưởi (huyện Thạch Thành) và sông Bạch Bạng (huyện Tĩnh Gia).

Theo báo cáo, từ ngày 4/5, trên sông Bưởi đoạn giáp xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) chảy dọc địa bàn xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, xuất hiện hiện tượng nước sông đổi màu đen lục, sủi bọt, có mùi hôi, cá trên sông chết hàng loạt (cá nuôi lồng và cá tự nhiên), gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hộ nuôi cá lồng. Tính đến sáng ngày 7/5, số lượng cá chết của các hộ nuôi cá là 17.385 kg, số lồng cá chết là 73/109 lồng của 32/49 hộ, chưa tính lượng cá tự nhiên chết.

Nước sông Bưởi ô nhiễm do nhà máy xả thải khiến cá trắm nuôi lồng ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) chết. Ảnh: Zing
Nước sông Bưởi ô nhiễm do nhà máy xả thải khiến cá trắm nuôi lồng ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) chết. Ảnh: Zing

Nguyên nhân cá chết bước đầu được xác định là do việc xả thải của nhà máy Mía Đường Hòa Bình, đóng trên địa bàn Cụm công nghiệp Lạc Sơn, xã Tân Mỹ (tỉnh Hòa Bình). Trong thời gian từ ngày 15/3 đến 25/4/2016, nhà máy này đã xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Bưởi với lưu lượng 250m3-300m3/ngày đêm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền khẳng định, đây sự cố môi trường rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe, đời sống của nhân dân dọc sông Bưởi (15 xã huyện Thạch Thành và 7 xã huyện Vĩnh Lộc). Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đã chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời để đảm bảo đời sống hàng ngày cho nhân dân; có chính sách hỗ trợ lâu dài cho các hộ dân bị thiệt hại. Tổ chức thu gom, tiêu hủy toàn bộ số cá chết đảm bảo vệ sinh môi trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp để hạn chế thiệt hại do ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi. Đồng thời, giao cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc trên, xử lý vi phạm theo pháp luật…    

Về vụ việc cá chết bất thường ở khu vực cửa sông Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia), ngày 5/5, một số hộ nuôi cá lồng trên âu thuyền sông Lạch Bạng cho cá ăn. Đến 8 giờ, họ phát hiện cá có hiện tượng thiếu ô xy và bắt đầu chết. Đến 10 giờ cùng hiện tượng cá chết dừng.

Theo thống kê, khu vực âu thuyền có 20 hộ dân nuôi cá lồng nhưng chỉ có 4 hộ có cá chết với khối lượng khoảng 1,5 tấn. Nguyên nhân ban đầu xác định do việc ô nhiễm do tàu thuyền ra vào cảng gây ra. Khu vực này là âu neo đậu thuyền, việc nuôi cá lồng là tự phát. Trước đó, ngày 20/7/2012, UBND tỉnh đã có văn bản về việc di chuyển các lồng cá đến khu vực quy hoạch để đảm bảo an toàn giao thông cho tàu thuyền trú bão. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt di dời toàn bộ số lồng cá nuôi của bà con ngư dân khu vực này.

Để giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân và mức độ ô nhiễm, có biện pháp xử lý môi trường nước sông Bưởi; Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành điều tra vụ việc xử lý theo pháp luật; UBND tỉnh Hòa Bình kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với nhà máy Mía Đường Hòa Bình, phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa xác định mức độ thiệt hại đến môi trường do nhà máy này gây ra, có biện pháp hỗ trợ các hộ dân nuôi cá lồng bị thiệt hại trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí để thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nguồn nước sông Bưởi đảm bảo chất lượng nước cho nhân dân ổn định sản xuất và sinh hoạt.

Theo Tienphong.vn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.