Báo Nghệ An, Bưu điện tỉnh, Tập đoàn TTH Group tặng quà Tết cho 60 hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 29/1, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cùng lãnh đạo, nhân viên Bưu điện tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TTH Group đến thăm và trao tặng 60 suất quà Tết cho các hộ nghèo tại TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ Chương trình “Tết Vì người nghèo - Tân Sửu năm 2021”, Báo Nghệ An tổ chức, phát động và kêu gọi các doanh nghiệp cùng tham gia chuỗi hoạt động quyên góp, ủng hộ và thăm, tặng quà cho các hộ nghèo ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh.

Điểm đến đầu tiên trong sáng nay của Báo Nghệ An và Tập đoàn TTH Group là UBND xã Hưng Tây (Hưng Nguyên). Tại đây, đoàn đã trao 40 suất quà cho các hộ nghèo, người già neo đơn hiện cư trú trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và ấn phẩm đặc biệt báo Nghệ An Xuân Tân Sửu năm 2021.

Ảnh: Thu Hương
Đoàn trao tặng 40 suất quà cho hộ nghèo, người neo đơn trên địa bàn xã Hưng Tây. Ảnh: Thu Hương

Nhân dịp bước sang năm mới, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan ân cần thăm hỏi, chúc bà con đón Tết đầm ấm, đủ đầy. Đồng chí mong muốn với món quà nhỏ này sẽ phần nào hỗ trợ, tạo thêm động lực để bà con vượt lên hoàn cảnh khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí cũng hy vọng ngày càng có nhiều hơn sự chung tay, giúp đỡ của các doanh nghiệp, tổ chức đồng hành cùng Báo Nghệ An thực hiện đạo lý "Lá lành đùm lá rách" của cha ông ta.

Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan động viên bà con xã Hưng Tây tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm. Ảnh: Thu Hương
Cũng trong sáng nay, Báo Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh Nghệ An trao tặng 20 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Đông Vĩnh (TP. Vinh).
Ảnh: Thu Hương
Báo Nghệ An và Bưu điện tỉnh Nghệ An trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Đông Vĩnh (TP. Vinh). Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Món quà của Bưu điện tỉnh Nghệ An góp phần động viên người nghèo phường Đông Vĩnh có cái Tết vui tươi, ấm cúng hơn. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An chúc các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Đông Vĩnh nói riêng và nhân dân phường Đông Vĩnh đón một mùa Xuân mới thắng lợi. Ảnh: Thu Hương

Trong năm qua, cùng với nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh, vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã dành hàng chục chuyến xe vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt và hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện khác. 

Những món quà Xuân hôm nay là tình cảm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên 2 đơn vị, nhằm giúp đỡ, động viên tinh thần, làm ấm lòng bà con khi Tết đến, Xuân về./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.