Bảo tàng Quân khu 4 được công nhận điểm du lịch cấp tỉnh

Mỹ Hà - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, Bảo tàng Quân khu 4 đã công bố quyết định công nhận điểm du lịch “Bảo tàng Quân khu 4” của UBND tỉnh Nghệ An và ra mắt Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử”.

Cùng dự có có đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch; Bùi Công Vinh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và đại diện một số phòng, ban liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Bảo tàng Quân khu 4 được thành lập ngày 22/12/1966 và là một trong những bảo tàng đầu tiên được thành lập trên miền Bắc XHCN trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Bảo tàng Quân khu 4 đã sưu tầm, bảo quản, trưng bày hơn 22.000 hiện vật, hình ảnh, tài liệu với nhiều bộ sưu tập quý hiếm, độc bản, góp phần tái hiện sinh động, sâu sắc những truyền thống anh dũng của đất và người khu 4.

Đồng chí Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch trao Quyết định của UBND tỉnh về công nhận điểm du lịch cấp tỉnh cho Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch trao Quyết định của UBND tỉnh về công nhận điểm du lịch cấp tỉnh cho Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4. Ảnh: Đình Tuyên

Trong những năm qua, để xứng đáng với tầm vóc giá trị văn hóa lịch sử, với truyền thống cách mạng, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thường vụ Đảng ủy, Thường vụ Cục Chính trị đã quan tâm đầu tư nâng cấp, tôn tạo nhiều công trình tại bảo tàng như: Công trình văn hóa Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4; nâng cấp hệ thống trưng bày, khuôn viên, tường bao, cảnh quan, môi trường làm việc cho Bảo tàng Quân khu ngày càng khang trang, bề thế. Hiện mỗi năm, Bảo tàng đón trên 8 vạn lượt khách đến tham quan, học tập để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp.

Thượng tá Trần Ngọc Quang – Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Thượng tá Trần Ngọc Quang – Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Với những nỗ lực cố gắng, từ năm 1998, Bảo tàng đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng Bảo tàng số 2 cấp quốc gia, năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4, ngày 15/6/1957” trong khuôn viên Bảo tàng Quân khu. Về phía UBND tỉnh Nghệ An cũng công nhận Bảo tàng Quân khu 4 là điểm du lịch cấp tỉnh.

Tại lễ đón nhận quyết định, Thượng tá Trần Ngọc Quang – Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4 khẳng định đây là một sự kiện quan trọng đối với Bảo tàng Quân khu IV và là động lực để đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, là điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THCS Trường Thi và Trường THCS Trung Đô tham gia chương trình "Em yêu lịch sử". Ảnh: Đình Tuyên

Học sinh Trường THCS Trường Thi và Trường THCS Trung Đô tham gia chương trình "Em yêu lịch sử". Ảnh: Đình Tuyên

Phát huy truyền thống của vùng đất anh dũng kiên cường, Bảo tàng Quân khu 4 sẽ nỗ lực không ngừng, xứng đáng là nơi lưu giữ, bảo tồn, phát huy di sản lịch sử văn hóa của Lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước cho đồng bào, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Phần thi "Rung chuông Vàng" của học sinh Trường THCS Trường Thi và Trường THCS Trung Đô. Ảnh: Đình Tuyên

Phần thi "Rung chuông Vàng" của học sinh Trường THCS Trường Thi và Trường THCS Trung Đô. Ảnh: Đình Tuyên

Cũng trong dịp này, Bảo tàng Quân khu 4 đã ra mắt Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử”, với nhiều hoạt động như tham quan trưng bày theo chủ đề, tham gia hoạt động trải nghiệm với các phần chơi như Theo dòng lịch sử, Giải mã ô chữ, Hành trình bí mật, Em tập làm chiến sĩ và Đi tìm ẩn số.

Phần thi "Vượt qua tuyến lửa", phần thi này các bạn nữ được hóa thân thành cô dân quân hỏa tuyến gánh hàng vượt qua chướng ngại vật. Ảnh: Đình Tuyên

Phần thi "Vượt qua tuyến lửa", phần thi này các bạn nữ được hóa thân thành cô dân quân hỏa tuyến gánh hàng vượt qua chướng ngại vật. Ảnh: Đình Tuyên

Các bạn nam háo hức khi được hóa thân thành chú bộ đội thồ hàng vượt chướng ngại vật. Ảnh: Đình Tuyên

Các bạn nam háo hức khi được hóa thân thành chú bộ đội thồ hàng vượt chướng ngại vật. Ảnh: Đình Tuyên

Trong chương trình đầu tiên có sự tham gia của học sinh Trường THCS Trường Thi và Trường THCS Trung Đô (thành phố Vinh).

Quang cảnh Bảo tàng Quân khu 4, địa điểm được công nhận Điểm du lịch cấp tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên

Quang cảnh Bảo tàng Quân khu 4, địa điểm được công nhận Điểm du lịch cấp tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.