Bão Vamco hướng vào Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Theo Gia Chính (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sớm 14/11, sức gió mạnh nhất của bão Vamco tăng từ 150 km/h lên 165 km/h, đạt cấp 13-14 (giật cấp 17), mạnh hơn với cường độ cấp 13 dự báo lúc 22h đêm qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4h, tâm bão trên khu vực Nam quần đảo Hoàng Sa, cách cách Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế khoảng 390 km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 510 km về phía Đông Đông Nam. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão.

Trong sáng nay, bão theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Đến 16h ngày 14/11, tâm bão cách Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế khoảng 190 km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất 150 km/h, cấp 13, giật cấp 15.

Dự kiến hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF

Đêm nay, bão tiếp tục theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần. Đến 4h ngày 15/11, tâm bão trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất 100 km/h, cấp 10, giật cấp 13.

Sáng mai, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định hiện cường độ bão Vamco tương đương bão Molave - cơn bão gây ra gió mạnh nhất trong 20 năm cho vùng ven biển và đất liền miền Trung. "Khi áp sát bờ, bão Vamco sẽ suy yếu rõ rệt hơn so với Molave, khả năng gây gió mạnh của bão Vamco cũng thấp hơn vì chịu tác động nhiều hơn của không khí lạnh", ông Lâm nói.

Đài hải quân Mỹ cho biết, chiều nay bão vẫn mạnh 185 km/h, đến đêm khi áp sát Huế - Đà Nẵng giảm còn 148 km/h. Đài Khí tượng Nhật Bản cho biết sớm nay sức gió mạnh nhất của bão đạt 157 km/h, giật 222 km/h; bão sẽ giảm dần sức mạnh khi vào gần bờ, đến sớm mai còn 111 km/h, giật 157 km/h.

Các đài quốc tế đều dự báo bão khi đến gần đất liền sẽ không đi thẳng mà lướt dọc các tỉnh từ Quảng Nam ra Hà Tĩnh; ngày 15/11 tâm bão đổ bộ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thay vì Hà Tĩnh, Quảng Nam như dự báo hôm qua.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) ngày hôm nay (14/11) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 5-7 m, vùng gần tâm bão 9-11 m.

Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm và Hòn Ngư) có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1m.

Sáng nay, đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Từ ngày 14-16/11, Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to với lượng từ 150-250 mm mỗi đợt, có nơi trên 350 mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150 mm mỗi đợt.

Trước đó, bão Etau đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa hôm 10/11 mang theo mưa gió cấp 7 làm chết 2 người. Trong tháng 10, miền Trung hứng chịu 4 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. 3 đợt lũ cùng 13 vụ lở núi trong tháng qua làm 159 người chết, 71 người khác mất tích.

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.