Bất cẩn gây cháy nhà, 2 vợ chồng bỏng nặng, thiệt hại hơn 300 triệu đồng

(Baonghean.vn) – Trên địa bàn xã Cát Văn (Thanh Chương, Nghệ An) vừa xẩy ra vụ hỏa hoạn làm vợ chồng ông Giản Viết Hùng bị thương nặng, tài sản thiệt hại ước tính 350 triệu đồng.

Ông Bùi Gia Hảo – Chủ tịch UBND xã Cát Văn (Thanh Chương) cho biết, vào khoảng 2 giờ sáng nay (23/6/2016),  người dân xóm 6A phát hiện vụ hỏa hoạn xẩy ra tại nhà vợ chồng ông Giản Viết Hùng (SN 1971) và bà Trần Thị Thành. Ngọn lửa đã thiêu rụi một phần căn nhà và hoàn toàn chuồng bò của gia đình, khiến vợ chồng ông Hùng bị thương nặng, hiện anh phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà ông Giản Viết Hùng. Ảnh: CK
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà ông Giản Viết Hùng. Ảnh: CK

Ngoài ra, hỏa hoạn còn thiêu chết 3 con bò và 2 con lợn nái. Tổng thiệt hại do vụ hỏa hạn gây ra ước tính khoảng hơn 300 triệu đồng. Ông Hùng bà Thành bị bỏng nặng.

Sau khi gia đình ông Hùng gặp nạn, chính quyền địa phương và nhân dân trong xóm đến giúp đỡ bằng mọi cách để khắc phục, giảm nhẹ thiệt hại.

Bà con nhân dân địa phương đến giúp gia đình ông khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Ảnh: CK
Bà con nhân dân địa phương đến giúp gia đình ông Giản Viết Hùng khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Ảnh: CK

Hiện tại, gia đình ông Hùng đang gặp nhiều khó khăn, vì tài sản đã mất hết, 3 con còn nhỏ, nguồn thu nhập chính là sản xuất nông nghiệp. Vì thế, rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng.

Ông Giản Viết Hùng bị bỏng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Ảnh: CK
Ông Giản Viết Hùng bị bỏng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Ảnh: CK

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn bước đầu được xác định do gia đình bất cẩn, nhóm đốt rơm rạ vào buổi tối, lửa cháy âm ỉ gây cháy lan vào khu vực chuồng trại, rồi lan sang nhà. Đây là một sự cảnh báo đối với bà con nông dân trong thời điểm thu hoạch mùa màng vào dịp nắng nóng.

Công Kiên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.