Bất đồng với đảng, cựu đệ nhất phu nhân Mexico tự tranh cử tổng thống

Cựu đệ nhất phu nhân Mexico Margarita Zavala tuyên bố rời đảng để tự tranh cử trong cuộc bầu tổng thống 2018.

Cựu đệ nhất phu nhân Mexico bà Margarita Zavala. Ảnh: Reuters.

Cựu đệ nhất phu nhân Mexico bà Margarita Zavala. Ảnh: Reuters

Bà Margarita Zavala, 50 tuổi, vợ của cựu tổng thống Mexico ông Felipe Calderon trong video phát ngày 6/10 tuyên bố rời đảng đối lập Hành động Quốc gia (PAN) do bất đồng với đảng, theo Reuters.

"Tình trạng chống dân chủ mạnh lên trong PAN cũng như chúng tôi từng chỉ trích trong đảng cầm quyền và các đảng khác", bà nói.

PAN, đảng đối lập có nhiều ghế nhất trong quốc hội Mexico, liên minh với đảng đối lập Cách mạng Dân chủ (PRD) và đảng Phong trào Công dân trong cuộc đua tranh cử. Bà Zavala do đó cho rằng sẽ không có quá trình chọn ứng viên tổng thống trong đảng PAN, đi ngược lại nguyện vọng của bà.

Chủ tịch đảng PAN Ricardo Anaya trong video sau đó cho biết quá trình này vẫn diễn ra. Ông tôn trọng quyết định của bà Zavala dù cho rằng sự ra đi này chỉ khiến đảng Cách mạng Thể chế (PRI) cầm quyền của Tổng thống Enrique Pena Nieto hưởng lợi.

Một cuộc khảo sát hồi tháng 8 của công ty Mitofsky cho thấy liên đảng dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ của cử tri gần 22%, nhỉnh hơn vài điểm phần trăm so với tỷ lệ ủng hộ của PRI và cựu thị trưởng Mexico City Andres Manuel Lopez Obrador. Tuy nhiên, 37% cử chi Mexico chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào.

Các cuộc khảo sát ý kiến trong nhiều tháng cho thấy bà Zavala là một trong những ứng cử viên hàng đầu kể từ thời điểm bà công bố tham gia tranh cử vào tháng 6/2015. Bà thường chỉ xếp sau cựu thị trưởng Mexico City.

Theo nghị sĩ đảng PRD Fernando Belaunzaran, nếu các cuộc khảo sát về sau cho thấy bà Zavala ít có cơ hội giành chiến thắng, liên đảng phải sẵn sàng đón bà trở lại. "Chúng tôi phải để mở cánh cửa", ông nói.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mexico sẽ được tổ chức vào tháng 7/2018. Đảng PRI đang chật vật để duy trì sự ủng hộ của cử tri. Các cuộc điều tra cho thấy sự bám đuổi diễn ra quyết liệt dù phần lớn ứng viên chính thức của các đảng đều chưa được chọn ra.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.