Bắt khẩn cấp 8 đối tượng vụ hỗn chiến từ trận bóng đá trẻ con

Theo Đàm Đệ (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mẫu thuẫn phát sinh từ trận đá bóng của những đứa trẻ, hàng chục người lao vào hỗn chiến khiến một người chết, 8 người khác bị thương.

Công an quận 11, TP.HCM thông tin, vừa bắt khẩn cấp 8 người liên quan đến vụ hỗn chiến đông người xuất phát từ mâu thuẫn của những đứa trẻ khi đá bóng.

Theo đó, công an điều tra đối với Lương Duyên Doanh Phương (41 tuổi) về hành vi “Giết người”. 7 đối tượng thuộc hai nhóm cũng bị xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích".

Nghi can Lương Duyên Danh Phương, là người cầm dao tấn công khiến một người chết. Ảnh: CA
Nghi can Lương Duyên Danh Phương, là người cầm dao tấn công khiến một người chết. Ảnh: CA

Ngoài ra còn những đối tượng khác liên quan nhưng bị thương tích, công an chờ hồi phục, sẽ làm rõ, xử lý sau.

Theo điều tra sơ bộ, 17h chiều 15/7 cháu L.D.T.N (10 tuổi, là con của Phương) đá bóng cùng những đứa trẻ trong xóm tại công viên chung cư Cây Mai, quận 11. Lúc này, cháu N có mâu thuẫn với bé gái L.K.D (15 tuổi, là con của Huỳnh Thị Bích Dung, 47 tuổi), đang đứng chơi gần đó.

Khi nghe con gái kể lại, bà Dung đã tìm gặp Phương để hỏi chuyện. Vì bảo vệ con trai nên Phương xảy ra cự cãi với bà Dung.

Bà Dung liền điện thoại nhờ em gái, là Ngô Thị Tường Vi (42 tuổi) và Lê Quang Tiến (21 tuổi) đến giải quyết. Khi Vi, Tiến đi cùng 2 người đàn ông tìm đến thì Phương đã về nhà.

Khoảng 18h30, bé gái L.K.D đi bộ ra công viên chơi thì lại gặp Phương. Lúc này, Phương lấy dao ra doạ khiến bé gái hoảng sợ, bỏ chạy.

Hiện trường vụ hỗn chiến đông người khiến một người chết, nhiều người bị thương. Ảnh: T.L
Hiện trường vụ hỗn chiến đông người khiến một người chết, nhiều người bị thương. Ảnh: T.L

Nghe con gái kể lại, bà Dung tiếp tục gọi Vi, Tiến đến giải quyết. Nhóm này kéo 10 người tìm đến trước nhà Phương tại hẻm số 418 đường Hồng Bàng, phường 16, quận 11.

Lúc này cả nhóm gặp Phương đang ngồi trước nhà cùng Lương Duyên Doanh Phước (37 tuổi, là em ruột) và Lương Duyên Nguyễn Trần (63 tuổi, là cha ruột).

Vi chửi bới 3 cha con của Phương dẫn đến thách thức nhau. Nhóm của Vi xông vào đánh hội đồng 3 cha con Phương.

Nhóm cha con Phương dùng hung khí có sẵn tại nhà đánh trả. Trong đó, Phương đã cầm dao tấn công, đâm loạn xạ khiến Tiến bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ hỗn chiến khiến 3 cha con Phương bị thương tích nặng. Còn nhóm của Vi, ngoài Tiến tử vong còn có 5 người khác bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an đã vào cuộc, đến nay bắt khẩn cấp 8 đối tượng thuộc hai nhóm và đang mở rộng điều tra.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.