Bất ngờ với lý do Mỹ chưa diệt IS

Theo Minh Hoàng (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
600 tay súng IS cùng nhiều thủ lĩnh tối cao đang bị Mỹ vây ráp nhưng chưa bị tiêu diệt, lý do được tiết lộ khá bất ngờ.

Thông tin từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết địa bàn cuối cùng do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS kiểm soát ở Đông Syria chỉ là một ngôi làng tên Baghuz có diện tích 4km vuông.

Hiện tại, IS đang cầm cự ở đây khoảng 600 tay súng cùng nhiều thủ lĩnh cấp cao, tuy nhiên lực lượng này không có vũ khí hạng nặng.

Ngoài ra, SOHR cho biết quân đội Mỹ cùng lực lượng Dân chủ Syria đã phong tỏa toàn bộ đường ra vào của ngôi làng này. Họ cô lập và bao vây toàn bộ các tay súng IS trong đó. SOHR đánh giá thêm trong ngôi làng không có sự hiện diện của dân thường.

Ly do My chua diet IS: Cho lay 40 tan vang

Một nhóm khủng bố IS khi còn trong thời kỳ hưng thịnh ở Syria

Tuy nhiên, nguyên nhân của việc liên quân Mỹ-SDF chưa biến làng Baghuz thành bình địa bởi IS tại đây còn đang giữ bí mật về 40 tấn vàng. Số vàng này do nhóm khủng bố đánh cắp từ các kho bạc do chúng kiểm soát trước đây, hoặc từ các hành động buôn lậu cổ vật và dầu mỏ.

Theo báo cáo của SOHR hôm 12/2, quân đội Mỹ đã đặt ra điều kiện nếu các tay súng IS từ bỏ vị trí chiến đấu và giao nộp toàn bộ số vàng trên, quân đội Mỹ sẽ mở một đường rút lui cho các chiến binh IS. Ngoài ra, các chỉ huy sẽ được đưa đến một vị trí an toàn không được tiết lộ.

Đây là thông tin mới nhất về việc vì sao Mỹ chưa kết thúc chiến dịch ở làng Baghuz. Trước đó đã có thông tin từ phía quân đội Syria đưa ra, Mỹ và IS đã có thỏa thuận nhằm đưa các thủ lĩnh IS trốn khỏi chiến trường.

Theo thông tin từ Tướng Mohammad Issa thuộc quân đội nhà nước Syria cho biết, Washington và IS đã có thỏa thuận, mà theo đó, các tay súng sẽ được sơ tán đến một nơi an toàn hoặc cho phép quay trở lại mỗi địa phương và biến thành các tế bào ngủ để chờ đợi một cơ hội nổi dậy khác.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.