Bế giảng, trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020 - 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm tổ chức lớp học với 19 môn học được truyền đạt, 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện đã hoàn thành chương trình đào tạo lý luận chính trị và được trao Bằng Tốt nghiệp.
Chiều 26/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Lễ Bế giảng và trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 26/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Lễ Bế giảng và trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia lễ bế giảng, về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh, cùng 60 học viên tham gia lớp cao cấp.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022 tổ chức khai giảng vào tháng 11/2020 với 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện tham gia.

Các đại biểu dự Lễ Bế giảng lớp học. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu dự Lễ Bế giảng lớp học. Ảnh: Mai Hoa

Sau gần 2 năm học tập trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và vừa đảm nhận công việc chuyên môn ở cơ quan, đơn vị, nhưng với tinh thần khắc phục khó khăn, các giảng viên, ban quản lý lớp học và các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị bao gồm 19 môn học chính khóa và 5 chuyên đề ngoại khóa.

Đặc biệt, các học viên được nghiên cứu, trao đổi một cách cơ bản, có hệ thống về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiều tri thức của khoa học lãnh đạo quản lý, khoa học chính trị, khoa học xã hội nhân văn... Lớp học được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết hợp hoạt động ngoại khóa.

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ Bế giảng. Ảnh: Mai Hoa

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ Bế giảng. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các học viên, trên cơ sở kiến thức đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phục vụ tốt hơn công việc, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các học viên, trên cơ sở kiến thức đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phục vụ tốt hơn công việc, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Kết quả học tập, 60/60 học viên được công nhận tốt nghiệp; trong đó, có 14 học viên đạt loại giỏi và 46 học viên đạt loại khá. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng quyết định trao Giấy khen cho 3 học viên học tập giỏi và rèn luyện tốt.

Phát biểu tại lễ bế giảng, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với tỉnh Nghệ An trong việc tổ chức đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ của tỉnh nói chung thời gian qua và lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 nói riêng hoàn thành chương trình đề ra.

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng Tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Mai Hoa

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng Tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Mai Hoa

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng Tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Mai Hoa

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng Tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Mai Hoa

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng khẳng định, lớp Cao cấp lý luận chính trị cơ bản, quan trọng và cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiến thức được cung cấp trong thời gian học tập là nền tảng, phương pháp luận, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cơ bản và cập nhật, bổ túc kịp thời những kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Cường cũng mong muốn các học viên, trên cơ sở kiến thức đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phục vụ tốt hơn công việc, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy khen và hoa cho các học viên có kết quả học tập giỏi và rèn luyện tốt. Ảnh: Mai Hoa

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy khen và hoa cho các học viên có kết quả học tập giỏi và rèn luyện tốt. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...