Bé trai Mỹ chết sau khi bị bỏ quên trên xe buýt trường học

Theo Thu Hương (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cậu bé 2 tuổi Noah Sneed tại Florida, Mỹ, thiệt mạng tuần trước vì bị bỏ quên suốt 5 giờ trong xe đưa đón của trường mẫu giáo.
Bé trai Mỹ chết sau khi bị bỏ quên trên xe buýt trường học ảnh 1

Trường mẫu giáo Ceressa tại Oakland, California, Mỹ, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps

Phòng Cấp phép Chăm sóc Trẻ em hạt Broward, bang California, Mỹ ngày 5/8 công bố báo cáo về những vi phạm được phát hiện trong vụ bé Noah bị bỏ quên trên ôtô. Theo báo cáo, thi thể của Sneed được phát hiện tại bãi đỗ xe của trường mẫu giáo Ceressa tại Oakland, California hôm 29/7.

Báo cáo điều tra cho thấy trường mẫu giáo Ceressa không có danh sách điểm danh học sinh trên xe, cũng không kiểm đếm khi các em được xe chở đến trường. Hậu quả là Noah bị bỏ lại trên chiếc xe van trong hơn 5 giờ giữa tiết trời nắng nóng, nhiệt độ cao.

Nữ tài xế của chiếc xe buýt đưa đón học sinh này cũng không tuân thủ quy trình khi tắt hệ thống báo động an toàn trước khi cho lũ trẻ xuống xe. Theo quy định, lái xe không được phép tắt hệ thống này trước khi mở cửa, bởi chức năng của nó là phát tín hiệu báo động nếu có học sinh bị bỏ quên trên xe.

Chanese Sneed, mẹ của Noah, cho hay chiếc xe buýt đến đón cậu bé vào khoảng 9h ngày 29/7 (giờ địa phương). Thi thể của cậu bé được một nhân viên nhà trường phát hiện vào khoảng 15h cùng ngày.

"Họ phải trả giá cho những việc đã xảy ra. Họ phải trả giá vì sự vô trách nhiệm này", Teresa Brown, cô của cậu bé, cho hay.

Báo cáo kết luận trường mẫu giáo Ceressa đã vi phạm quy định ở mức độ nghiêm trọng nhất, nhưng đến nay chưa có nhân viên nào của trường bị truy tố liên quan đến cái chết của Noah. Dù vậy, văn phòng cảnh sát hạt Broward đang điều tra sự việc theo hướng một vụ ngộ sát. Chủ cơ sở cũng đã nộp lại giấy phép cho giới chức địa phương.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.