Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An trao 1.000 phần quà Trung thu

(Baonghean.vn) - "Trung thu yêu nước" là chủ đề của các thầy thuốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An dành cho các bệnh nhi và toàn thể bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Nhân dịp Tết Trung thu, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An (thuộc Sở Y tế Nghệ An) tổ chức đêm hội trăng Rằm với chủ đề "Trung thu yêu nước" cho toàn thể bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện cũng như cho con em cán bộ công nhân viên của bệnh viện.

Từ nhiều ngày trước, sau giờ làm, cán bộ công nhân viên của Bệnh viện cùng với Chi đoàn thanh niên dành thời gian để làm đèn ông sao, tbánh nướng, bánh dẻo, đèn trang trí cho đêm hội trăng Rằm lần đầu tiên được Bệnh viện tổ chức với quy mô hoành tráng. 1.000 phần quà được cán bộ, công nhân viên Bệnh viện phát tận tay các bệnh nhi, người bệnh và trẻ em là con em cán bộ công nhân viên trong toàn bệnh viện.

Ðược sự hỗ trợ của Nhà thiếu nhi Việt Ðức - TP Vinh với Đội nghệ thuật Chim Xanh đã đem đến nhiều tiết mục nghệ thuật sinh động, đáng nhớ cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện cũng như nhiều bệnh nhân khác.

Ngày hội "Trung thu yêu nước" đã đem đến cho bệnh nhân và CBCNV bệnh viện một mùa Trung thu đầm ấm, yêu thương.

Sau đây là những hình ảnh đón Tết Trung thu 2017 tại Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An:

Để tổ chức được chương trình Trung thu này cho bệnh nhân và các cháu con em bệnh viện, có sự đóng góp quan trọng của Đoàn viên thanh niên bệnh viện.
Để tổ chức được chương trình Trung thu cho bệnh nhân và các cháu con em bệnh viện, có sự đóng góp quan trọng của Đoàn thanh niên bệnh viện. Ảnh: P.V
Với trẻ em, Trung thu là ngày Tết cực kỳ ý nghĩa. Nên sự háo hức, mong chờ Ảnh: P.V
Các cháu nhỏ háo hức, vui mừng với những món quà quà. Ảnh: P.V
Chương trình văn nghệ của Đội chim xanh - Nhà thiếu nhi Việt Đức đã đem đến cho bệnh nhân, các em nhỏ
Chương trình văn nghệ của Đội Chim Xanh - Nhà VH thiếu nhi Việt Đức đã đem đến cho bệnh nhân, các em nhỏ những cung bậc xúc cảm đêm Rằm với hình tượng chú Cuội, chị Hằng. Ảnh: P.V
Màn múa hát
Màn múa hát "Chị Hằng đêm Rằm" của Đội Chim Xanh - Nhà VH thiếu nhi Việt Đức. Ảnh: P.V
Chương trình văn nghệ thu hút các em là bệnh nhi, các em con cán bộ của Bệnh viện tham gia rất sôi nổi. Ảnh: P.V
Chương trình văn nghệ thu hút các em là bệnh nhi, các em con cán bộ của Bệnh viện tham gia rất sôi nổi. Ảnh: P.V
Nhân dịp Tết Trung thu, Giám đốc Bệnh viện PHCN Thái Thị Xuân đã trao quà Tết trung thu, trao phần thưởng cho các cháu học sinh ngoan, học giỏi con em của bệnh viện và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: P.V
Nhân dịp Tết Trung thu, Giám đốc Bệnh viện PHCN Nghệ An - bà Thái Thị Xuân đã trao quà, phần thưởng cho các cháu học sinh ngoan, học giỏi con cán bộ Bệnh viện và bệnh nhi đang điều trị tại đây. Ảnh: P.V

Thanh Thủy

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.