Bệnh viện Ung bướu Nghệ An: Phát huy vai trò công đoàn trong lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu trở thành bệnh viện  chuyên khoa đầu ngành về ung bướu, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành Y tế Nghệ An theo định hướng phát triển chuyên môn, ứng dụng, đổi mới, sáng tạo và nghiên cứu khoa học. 

XÃ HỘI TỒN TẠI NHỜ NIỀM TIN VÀ PHÁT TRIỂN NHỜ KHOA HỌC

Henri Frederic Amiel - Triết gia người Thụy Sĩ đã từng nói: “Xã hội tồn tại nhờ niềm tin và phát triển nhờ khoa học”, ở một góc nhìn khác là xã hội có niềm tin nhờ khoa học. Điều đó cho thấy ý nghĩa to lớn của khoa học đối với sự phát triển của quốc gia nói chung và ngành Y tế nói riêng.

bna_Hội thảo Kh BVUB năm 2020.jpg
Hội thảo khoa học Bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2020. Ảnh: CSCC

Với phương châm mỗi đề tài nghiên cứu khoa học, một giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào thực tế khám, điều trị là góp phần giúp bệnh nhân được hưởng thành tựu y học tiên tiến, giảm chi phí điều trị, đỡ gánh nặng về kinh tế, nhiều năm qua, công tác nghiên cứu khoa học đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã triển khai nghiên cứu 280 đề tài khoa học, trong đó có 13 đề tài khoa học cấp tỉnh; 40 đề tài được báo cáo tại các Hội nghị Quốc gia về ung thư. Năm 2014, bệnh viện đạt giải Đặc biệt Giải thưởng Khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An; năm 2017 và năm 2020 bệnh viện đều đạt 2 giải Nhất của cuộc thi này. Trong rất nhiều đề tài đó, nổi bật lên một số đề tài mang tính thực tiễn cao mà Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là một trong những bệnh viện đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công như: Phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị ung thư máu; Phương pháp điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng phương pháp đốt sóng cao tần (RFA) có sử dụng Robot dẫn đường… Ở Việt Nam, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là đơn vị thứ 2 trong cả nước triển khai thành công kỹ thuật này.

bna_2-Hội nghị KH BVUB lần thứ 2  năm 2016.jpg
Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.Nguyễn Quang Trung phát biểu tại Hội nghị khoa học Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lần thứ II năm 2016. Ảnh: CSCC

Nhờ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác khám, chữa bệnh mà chất lượng hoạt động chuyên môn của bệnh viện không ngừng được nâng cao, công suất sử dụng giường bệnh ngày càng tăng và được người dân ngày càng tin tưởng. Điều đó cho thấy khoa học công nghệ thực sự là động lực, là cơ sở bền vững để phát triển y tế, đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TRONG PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hội đồng Khoa học Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được thành lập từ khi Bệnh viện Ung bướu đi vào hoạt động năm 2011. Hằng năm, Hội đồng tổ chức họp xét duyệt đề cương đề tài đăng ký; phân công nhiệm vụ cho thành viên hội đồng giúp đỡ các chủ đề tài hoàn thành việc nghiên cứu và áp dụng vào thực tế khám, chữa bệnh. Đồng thời, định hướng cho các đoàn viên công đoàn bệnh viện nghiên cứu những đề tài phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu đổi mới trong từng lĩnh vực khám, điều trị bệnh. Định kỳ hằng năm, bệnh viện tổ chức hội nghị báo cáo khoa học, đánh giá, nghiệm thu các đề tài và đưa ra phương hướng, giải pháp tiếp tục triển khai nghiên cứu, ứng dụng đề tài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

bna_6.jpg
Hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại được đưa vào hoạt động lần đầu tiên ở khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh: CSCC

Chia sẻ với chúng tôi về hiệu quả của việc phát huy vai trò của Công đoàn trong đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học tại đơn vị, Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên khuyến khích, động viên đội ngũ đoàn viên công đoàn nghiêm túc, tích cực nghiên cứu các đề tài khoa học để áp dụng vào công tác khám chữa bệnh. Nhờ vậy, hiện nay, Bệnh viện đã áp dụng được nhiều kỹ thuật y học tiên tiến mà trước đây chỉ các bệnh viện tuyến Trung ương mới thực hiện được; giảm chi phí điều trị và áp lực cho bệnh viện tuyến trên, hơn hết là tạo được niềm tin yêu của nhân dân trong tỉnh cũng như các vùng lân cận đối với bệnh viện.

Điều đáng ghi nhận là phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã khơi dậy và phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và thể hiện sự quyết tâm của đội ngũ thầy thuốc phấn đấu nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Riêng năm 2022, Bệnh viện đã triển khai nghiệm thu 50 đề tài, 08 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, báo cáo tiến độ 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Hoàn thiện hồ sơ nộp Sở Y tế xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2022 cho 06 công trình nghiên cứu khoa học; Xây dựng kế hoạch triển khai và thông qua việc áp dụng 12 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022 tại khoa/phòng. Ngoài ra, bệnh viện cũng đang trong quá trình thực hiện 02 đề tài cấp bộ; Tổ chức 16 buổi sinh hoạt khoa học trực tuyến theo chuyên đề phối hợp với các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện K, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai… Song song đó, bệnh viện cũng cử cán bộ tham dự tại Hội nghị, hội thảo trên toàn quốc như: Hội thảo phòng chống Ung thư thành phố Hải Phòng, Hội thảo khoa học Ung bướu Cần Thơ, Hội nghị Khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế 2022, Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 23…

Qua phong trào nghiên cứu khoa học, đã có nhiều y, bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Đây là động lực để toàn thể đoàn viên công đoàn bệnh viện tiếp tục nghiên cứu nhiều đề tài, giải pháp khoa học cũng như áp dụng kỹ thuật y học tiên tiến trong việc khám, điều trị cho người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TRONG PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: Muốn cho phong trào Công đoàn mạnh cần có cán bộ công đoàn tốt. Để có được những thành tựu nổi bật về lĩnh vực nghiên cứu khoa học đó, không thể không nhắc đến người thầy thuốc tận tâm với người bệnh, nhiệt tình với đồng nghiệp và có nhiều sáng kiến, sáng tạo - Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

bna_8.jpg
Chương trình "Chiếc bánh yêu thương" Tết Nguyên đán năm 2022 tặng quà cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.. Ảnh: CSCC

Với hơn 1.000 đoàn viên công đoàn, 34 công đoàn bộ phận, để phát huy được năng lực, vai trò của các cá nhân và tập thể, người “thủ lĩnh công đoàn” phải luôn là người dẫn đầu trong phong trào nghiên cứu khoa học, đồng thời chỉ đạo công đoàn bệnh viện sáng tạo trong việc tổ chức phát động, tuyên truyền, triển khai các nội dung thiết thực và đưa từng hoạt động đi vào chiều sâu. Với phương châm đó, hàng năm, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng cùng các cộng sự tham gia nghiên cứu khoa học, đặc biệt là thực hiện hàng loạt các sáng kiến, sáng tạo mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn khám và điều trị cho người bệnh như “Nghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng phương pháp đốt sóng cao tần (RFA) có sử dụng Robot dẫn đường”, “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cắt lớp vi tính của ung thư phổi không tế bào nhỏ”; “Ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt gan điều trị ung thư gan”…

bna_TTƯT, TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng  và các cộng sự tại Lễ trao giải Sáng tạo KH-CN năm 2020.jpg
Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng và các cộng sự tại Lễ trao giải Sáng tạo KH-CN năm 2020. Ảnh: CSCC

Để hoạt động nghiên cứu khoa học đi vào đời sống mỗi đoàn viên công đoàn, đồng chí Chủ tịch Công đoàn bệnh viện đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp: Định hướng đúng đắn, phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện triển khai chương trình hành động về lao động sáng tạo và nghiên cứu khoa học đến các công đoàn bộ phận và từng đoàn viên công đoàn; Chú trọng đến đổi mới phương thức và hình thức, lấy năng suất chất lượng hiệu quả là trọng tâm, gắn liền với các cuộc vận động lớn trong năm, cụ thể hóa thành các khẩu hiệu dễ hiểu, dễ nhớ; Công đoàn phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, phát động và hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách khoa học, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của đơn vị, cụ thể hóa nội dung thi đua, làm cho phong trào có chiều sâu, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực; Vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động phong trào nghiên cứu khoa học tích cực, thường xuyên, liên tục, tạo nên khí thế sôi nổi, thể hiện tính tự giác, đồng lòng quyết tâm thực hiện và phải mang lại giá trị cụ thể. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đổi mới, sáng tạo có hiệu quả; Xây dựng kênh thông tin để cung cấp các thông tin công đoàn về phong trào lao động sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Thông qua đó cũng chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm, biểu dương thành tích, tạo tiền đề để đoàn viên công đoàn hứng thú với công tác nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong lao động; Phối hợp với các đơn vị để hỗ trợ đoàn viên công đoàn thủ tục đăng ký thực hiện đề tài, tham dự các hội thi sáng tạo do các cấp tổ chức, đăng ký các giải thưởng về nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật…

Với những đóng góp, cống hiến to lớn cho cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nói riêng, ngành Y tế nói chung, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Vĩnh Hùng nhiều năm liền là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; liên tục nhiều năm liền được trao tặng Bằng Lao động sáng tạo và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.