Bị bắt vì không trả 70 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Theo Hữu Toàn (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sau khi phát hiện có sự nhầm lẫn, anh Thái tìm mọi cách liên hệ chị Thúy để xin nhận lại số tiền nêu trên nhưng Thúy cố tình né tránh rồi tắt điện thoại. Sau đó rút tiền tiêu xài và bỏ trốn.
Ngày 28/1, Đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, sau 9 ngày lẩn trốn, Trần Thị Thúy (SN 1993, trú ở tổ dân phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) là đối tượng bị truy nã đã bị bắt giữ trong chiều tối cùng ngày.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/12/2020, anh Lê Quang Thái (SN 1980, trú ở thôn Lương Sơn 2, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) sử dụng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng Sacombank để chuyển 70 triệu đồng trả nợ cho chị Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1981, trú ở tổ dân phố Thuận Phát, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh).
Do nhập nhầm hai số trong tài khoản của người cần trả nợ nên số tiền nêu trên chuyển nhầm đến tài khoản của Trần Thị Thúy. Sau khi phát hiện có sự nhầm lẫn, anh Thái tìm mọi cách liên hệ chị Thúy để xin nhận lại số tiền nêu trên nhưng Thúy cố tình né tránh rồi tắt điện thoại. Do muốn chiếm đoạt 70 triệu đồng của anh Thái nên nhiều lần Thúy sử dụng thẻ tín dụng cá nhân đến trạm chi trả tiền tự động (ATM) để rút toàn bộ số tiền do anh Thái chuyển nhầm để tiêu xài.
Trần Thị Thúy sau khi bị bắt giữ.
Trần Thị Thúy sau khi bị bắt giữ.

Bức xúc khi bị người khác chiếm dụng trái phép tài sản, ngày 15/12/2020, anh Lê Quang Thái báo cáo cơ quan chức năng và khởi kiện tại TAND TP Cam Ranh. Sau nhiều lần triệu tập Trần Thị Thúy bất thành, ngày 21/9/2021, TAND TP Cam Ranh đã có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh khởi tố vụ án hình sự do có dấu hiệu tội phạm.

Sau khi tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, ngày 12/10/2021 Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội danh “Chiếm giữ trái phép tài sản” đối với Trần Thị Thúy. Trong thời gian đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị can đã lẩn trốn nên ngày 19/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh ra quyết định truy nã Trần Thị Thúy.

Sau 9 ngày lẩn trốn, chiều tối 28/1 Trần Thị Thúy vừa lén lút trở về nhà thì Thượng úy Ngô Văn Nam và Trung úy Lê Văn Hợi, cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an TP Cam Ranh ập đến bắt giữ.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.