Bí quyết giúp cha mẹ loại bỏ triệt để tính ỷ lại ở trẻ

Theo Nghi Dung (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chẳng cha mẹ nào muốn con là người dựa dẫm, nhưng nhiều phụ huynh lại không hề biết các mẹo dưới đây.

Hướng dẫn con, không làm hộ con

Nếu bạn muốn trẻ lớn lên sống tự lập và phát triển mà không cần cha mẹ, vai trò của bạn phải là người hướng dẫn, không phải là người làm hộ. Thay vì tham gia vào mọi việc của con khi trẻ cần giúp đỡ, bạn hãy hướng dẫn con cách chia nhỏ thành từng bước để giải quyết. Điều này khiến cho trẻ cảm thấy như đã tự hoàn thành mọi việc, giúp sự tự tin và ý thức tự lập tăng lên. Nếu bạn có một đứa con lớn hơn thì hướng dẫn đứa lớn chỉ dẫn đứa nhỏ.

Cho con cơ hội và thời gian

Elizabeth G Hainstock - tác giả của cuốn sách dạy phương pháp Montessori trong gia đình khuyên: "Không bao giờ làm hộ một đứa trẻ những việc mà trẻ có khả năng tự làm". Cha mẹ không nên đánh giá thấp khả năng của con. Trẻ có thể dọn dẹp chỗ chơi, lau sạch đồ khi nước bị đổ...

Cha mẹ nên tạo môi trường để con tự lập ví dụ như có các thùng đựng để phân chia đồ chơi theo chủ đề khi dọn dẹp. Cha mẹ có thể thêm thời gian cho con để con làm xong việc của bản thân.

Khen ngợi những nỗ lực của con

Tăng cường khen ngợi con là cách hiệu quả trong việc xây dựng khả năng tự lập của con. Cha mẹ cần cho con biết những cố gắng của chúng dù nhỏ cũng được đánh giá rất cao. Cha mẹ có thể khen con ngay cả khi trẻ làm được những việc nhỏ như tự đi tất, rót nước nhằm thúc đẩy sự tự lập của con.

Ngoài việc khen con trước mặt hãy tạo thói quen khen con trước mặt người khác. Điều này làm tăng lòng tự trọng và khuyến khích con sự tự lập. Thay vì chỉ nói, con có những việc làm tốt, thì có thể nói cú thể con tự làm bài tâp về nhà khiến cha mẹ rất tự hào hoặc con tự quét sân mà không cần bố mẹ giúp, thật là đứa con ngoan.

Lên thời gian biểu hằng ngày

Cha mẹ có thể ngồi cùng con mỗi tối để lâp ra lịch trình các công việc ngày hôm sau. Cha mẹ đưa ra cho con các tùy chọn để con chọn cái gì mà bản thân muốn làm ở các khung thời gian khác nhau. Điều này không chỉ giúp con quản lý thời gian mà còn giúp lập thói quen hằng ngày như đánh răng, làm bài tập về nhà, giúp đỡ phụ huynh các công việc đơn giản.

Lập danh sách các công việc và cho con tự đánh dấu các công việc đã làm được. Điều này giúp con thấy được những điều làm được, hiểu rõ về cách quản lý thời gian và sự tự lập.

Khuyến khích con tự đưa ra quyết định

Cha mẹ nên khuyến khích con dưa ra quyết định trong giới hạn nhất định. Một bà mẹ chia sẻ, cô thường đưa cho con 2-3 lựa chọn như chọn các món trong bữa ăn, nơi con muốn đi và các lớp học mà con muốn học. Khi con đã đưa ra quyết định, cha mẹ nên cùng con thảo luận những ưu và nhược điểm để con có thể hiểu có những lựa chọn sẽ gây ra hậu quả và dẫn đến thất bại.

Tiến sĩ Sam Goldstein cho hay, cha mẹ không muốn con mắc sai lầm nhưng trẻ cần nhận thấy đó là một phần của cuộc sống. Tiến sĩ này khuyên: "Khi con bạn không đạt được thành công, hãy nói về cách giải quyết vấn đề, thay vì nói "Bố/mẹ đã nói với con đừng làm vậy mà". Nếu nói theo cách này chẳng khác gì khuyến khích con thử làm lại theo cách đó và con muốn xem liệu có đạt được thành công không.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.