Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng Giáng sinh giáo xứ Thanh Dạ

(Baonghean.vn) - Chiều 24/12, nhân dịp Giáng sinh 2017, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến chúc mừng giáo xứ Thanh Dạ, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh và huyện Quỳnh Lưu.

Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Giáng sinh giáo xứ Thanh Dạ, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Giáng sinh giáo xứ Thanh Dạ, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Thăm, tặng quà giáo xứ Thanh Dạ, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến linh mục quản xứ Trần Ngọc Du và bà con giáo dân; đồng thời bày tỏ phấn khởi trước các sinh hoạt tôn giáo hết sức ý nghĩa mừng Giáng sinh, qua đó tăng cường mối đoàn kết trong đồng bào Công giáo và cộng đồng dân cư.

Bí thư Nguyễn Đắc Vinh cũng đã thông báo với linh mục Trần Ngọc Du một số nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. Theo đó, mặc dù còn gặp những khó khăn, nhất là ảnh hưởng của thiên tai song kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Tuy nhiên, với đặc điểm là tỉnh rộng nhất nước, dân số đông nên tỉnh Nghệ An phải cố gắng hơn nhiều trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

Do đó, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn, linh mục Trần Ngọc Du và các vị chức sắc, chức việc bằng uy tín trong xã hội, tầm hiểu biết rộng của mình có tiếng nói, góp ý cho chính quyền các cấp, nhất là chính quyền ở cơ sở để góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao hơn nữa.

Linh mục Trần Ngọc Du (thứ hai từ trái sang) giới thiệu với Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác về nhà thờ giáo xứ Thanh Dạ. Ảnh: Thành Duy.
Linh mục Trần Ngọc Du (thứ hai từ trái sang) giới thiệu với Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác về nhà thờ giáo xứ Thanh Dạ. Ảnh: Thành Duy.

Khẳng định chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta là luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và quyền bình đẳng của các tôn giáo trước pháp luật, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn, đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy, lan toả những giá trị nhân văn tốt đẹp để đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội.

Thay mặt bà con giáo dân xứ Thanh Dạ, linh mục Trần Ngọc Du bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời cảm ơn những chia sẻ, đồng cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với giáo xứ và bà con giáo dân.

Các hoạt động chuẩn bị cho lễ Giáng sinh được chuẩn bị rộn ràng tại nhà thờ giáo xứ Thanh Dạ. Ảnh: Thành Duy.
Các hoạt động chuẩn bị cho lễ Giáng sinh được chuẩn bị rộn ràng tại nhà thờ giáo xứ Thanh Dạ. Ảnh: Thành Duy.

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn đã đi thăm nhà thờ giáo xứ Thanh Dạ và trao đổi với linh mục Trần Ngọc Du về công tác chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2017.

Thành Duy

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.