Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Cảnh Cường - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thật sự bản lĩnh về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ và nhuần nhuyễn về phương pháp làm việc.

Chiều 26/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các Ban, Văn phòng Tỉnh uỷ. Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Ảnh: Cảnh Cường

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các Ban, Văn phòng Tỉnh uỷ. Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Ảnh: Cảnh Cường

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm, đánh giá, phân tích, làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; đồng thời, xác định phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị kiểm điểm; thể hiện sự đồng tình cao với dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đạt được trong việc tham mưu, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong năm 2022.

Trong đó, nổi bật là đã chủ động, kịp thời trong việc tham mưu quán triệt các văn bản mới của Trung ương, cụ thể hoá các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để tạo tiền đề trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chủ động tham mưu kiểm tra, giám sát các nội dung, lĩnh vực được Trung ương, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo và cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, dư luận xã hội quan tâm, như việc đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác quản lý đất đai, cấp phép đầu tư,…

Chủ động nắm bắt tình hình, khảo sát, đề xuất kiểm tra các tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tham mưu, thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên theo thẩm quyền, đảm bảo tính công minh, khách quan, xử lý đúng người, đúng lỗi vi phạm.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quan tâm một số nội dung để nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; trong đó, tập trung tham mưu, chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có trọng tâm, trọng điểm, theo chuyên đề.

Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng theo dõi địa bàn, lĩnh vực để phát hiện các vấn đề phát sinh từ cơ sở để chỉ đạo, xử lý kịp thời; chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kịp thời, nghiêm túc, khách quan; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra cấp dưới thật sự bản lĩnh về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ và nhuần nhuyễn về phương pháp làm việc.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.