Bí thư Tỉnh ủy: Không để 'thủ tục này đợi thủ tục kia' khi giải quyết cho nhà đầu tư

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khi đề cập đến công tác giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư.

Sáng 22/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 9 tháng năm 2018 ước tăng 8,02%, cao hơn cùng kỳ năm 2017 (7,61%). Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,89%; khu vực công nghiệp – xây dựng ước tăng 12,4% (riêng công nghiệp tăng 14,66%); khu vực dịch vụ ước tăng 7% so với cùng kỳ; thuế sản phẩm tăng 5,5% so với cùng kỳ. 

Thu ngân sách 9 tháng ước thực hiện 9.717,6 tỷ đồng, đạt 76,6% dự toán, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến ngày 16/9, tỉnh đã cấp mới gồm chấp thuận chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 82 dự án với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là gần 8.256 tỷ đồng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nêu một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến tốc độ lý giải tăng trưởng còn thấp hơn so với kế hoạch đề ra như: một số dự án lớn đầu tư như của Tập đoàn Vingroup, FLC… đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục; tốc độ giải ngân một số dự án, chương trình chưa cao và bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu cơn bão số 4. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Nguyễn Xuân Đường khẳng định, UBND tỉnh đã phân tích, làm rõ các nội dung liên quan để có giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm để đạt kế hoạch mục tiêu tăng trưởng trong năm nay từ 8,5 - 9%.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những kết quả đạt được trên các mặt kinh tế - xã hội, ngân sách. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng cao hơn so với mọi năm nhưng chưa đạt so với kịch bản đặt ra; một số khoản thu ngân sách đạt thấp so với tiến độ dự toán như: thu từ doanh nghiệp Trung ương quản lý, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nợ thuế cũng tăng cao. Bên cạnh đó, một số sản phẩm công nghiệp giảm, hiệu quả thu hút đầu tư chưa cao...

Trên cơ sở đánh giá những mặt được, những tồn tại, hạn chế, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh và các ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng để chỉ đạo sát sao, phấn đấu thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 8,5 -9%.

Dây chuyền may xuất khẩu tại cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành. Ảnh tư liệu.
Dây chuyền may xuất khẩu tại cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành. Ảnh tư liệu.
Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng lưu ý các ngành liên quan tập trung để thực hiện xây dựng các quy hoạch như: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2020 -2030, tầm nhìn 2050; Quy hoạch đường tránh và đường N5; đề nghị Chính phủ bổ sung quy hoạch Cửa khẩu Thanh Thủy vào quy hoạch cửa khẩu cả nước; sớm hoàn thiện Quy hoạch Đại lộ Vinh - Cửa Lò…
Đi vào từng khu vực kinh tế cụ thể, đề cập đến khu vực nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung để phát triển bền vững; đồng thời Sở NN&PTNT cần tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá lại xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở 3 xã Kim Liên, Sơn Thành, Quỳnh Đôi, gắn với đánh giá xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Nam Đàn. Trên cơ sở đó, tỉnh có kế hoạch cụ thể cho các năm 2019 -2020, đặc biệt là với xã Kim Liên nói riêng và huyện Nam Đàn nói chung. 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung hỗ trợ các dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp để nhà đầu tư triển khai nhanh; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; tập trung chống trốn thuế, xử lý nợ thuế. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đánh giá, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đang triển khai độc lập, vì vậy để nâng cao hiện quả thì các đơn vị phụ trách 3 lĩnh vực này nên bàn bạc để xác định chiến lược cụ thể như: đối tượng, địa bàn trong kế hoạch tổng thể cả năm, từ đó phối hợp triển khai. Sở Ngoại vụ cũng cần có tham mưu để 3 loại hình xúc tiến này hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, công tác xúc tiến đầu tư cần đánh giá lại việc đồng hành, hỗ trợ, kêu gọi nhà đầu tư vào tỉnh để thực hiện hiệu quả hơn, đặc biệt trong khâu giải quyết các thủ tục không để tâm lý “thủ tục này đợi thủ tục kia” gây chậm trễ.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải hết sức chú ý đến công tác cải cách hành chính, trong đó phải tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trong tâm 3 tháng cuối năm 2018.. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung khắc phục các tác động của bão, lũ đối với nhân dân. Sở Công thương nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá tác động của thủy điện. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định quan điểm là không cấp phép xây dựng mới thủy điện trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng yêu cầu ngành Giáo dục - Đào tạo tập trung triển khai nghiêm túc các nội dung liên quan. 

“Đề nghị các đồng chí 3 tháng cuối năm tiếp tục tập trung để chúng ta thực hiện tốt chỉ tiêu kinh tế - xã hội cuối năm”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh khi khép lại nội dung này. “Xin nhắc lại, lơi tay một chút cũng có thể là sẽ có những chỉ tiêu không đạt được”.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…