Nghệ An: Trường nghề 'hút' học sinh vì nhiều ưu thế
Xu hướng học nghề đang ngày càng được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn. Trong bối cảnh đó, nhiều trường nghề đang chủ động thay đổi, đưa ra những chính sách thu hút để mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp cho người học.
Vừa được học nghề, vừa được nhận lương
Cuối tháng 5 vừa qua, Vy Ngọc Tuệ (dân tộc Thái, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu), học viên lớp May công nghiệp tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp – Thủ công nghiệp, đã nhận được 13 triệu đồng hỗ trợ học kỳ II theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg. Ngoài khoản hỗ trợ đi lại, tư trang cá nhân, mỗi tháng em được nhận hơn 2,3 triệu đồng tiền nội trú, đồng thời được miễn hoàn toàn học phí.
Vừa đi học nghề, vừa được nhận tiền là câu chuyện của nhiều học viên đến từ các huyện miền núi. Điều đó, giúp các em bớt được gánh nặng khi đi học xa nhà.

Nhằm thu hút học sinh, từ giữa học kỳ II, cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp – Thủ công nghiệp đã đến nhiều địa phương, tận tình “gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tư vấn phân luồng. Nhà trường cũng phối hợp với các Trung tâm GDNN-GDTX và doanh nghiệp tổ chức Ngày hội hướng nghiệp với chủ đề “Sáng đường mơ ước - Chạm bước tương lai” để phụ huynh, học sinh có cơ hội đối thoại trực tiếp với chuyên gia, nhà tuyển dụng về xu hướng nghề nghiệp.
Học sinh phân luồng hiện nay có nhiều lợi thế. Các em vừa học văn hóa, vừa học nghề; được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt theo chính sách Nhà nước. Trong quá trình học, các em còn được đi thực tế, thực tập tại doanh nghiệp để rèn luyện kỹ năng sát với môi trường làm việc hiện đại”.
Bà Nguyễn Thị Minh – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp – Thủ công nghiệp
Tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Miền Tây Nghệ An, hiện nay hơn 85% học viên tại trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu theo học các ngành liên quan đến nông nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu học tập, năm nay, nhà trường đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Thú y từ 70 lên 100 học viên.

Ông Trần Xuân Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Miền Tây Nghệ An, chia sẻ: “Chúng tôi đã tuyển được hơn 200/450 chỉ tiêu hệ trung cấp, phần lớn là học sinh tốt nghiệp THCS. Để đạt được kết quả này, ngay từ cuối tháng 2, nhà trường đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, trực tiếp tư vấn hướng nghiệp tại các trường phổ thông”.
Trước đây, học sinh và phụ huynh còn e dè với việc học nghề. Tuy nhiên, hiện nay tư duy đã thay đổi. Không ít em dù đủ điểm vào trường THPT công lập vẫn chọn học nghề. Điều này cho thấy công tác tư vấn, định hướng phù hợp với năng lực và nhu cầu thị trường lao động là yếu tố then chốt.
Ông Trần Xuân Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Miền Tây Nghệ An

Nhiều cơ hội xuất ngoại
Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An vừa tổ chức lễ tiễn 6 sinh viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn sang thực tập 12 tháng tại Đài Loan.
Trong chương trình này, sinh viên được đào tạo tiếng miễn phí, nhận lương 13,5 triệu đồng/tháng và được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành chương trình. Lê Minh Bảo – một trong những sinh viên được lựa chọn, chia sẻ: “Khi chọn học trường nghề, em chưa từng nghĩ mình sẽ được đi thực tập nước ngoài. Đây là cơ hội để em trau dồi chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ và em hi vọng sau khi hoàn thành chương trình thực tập sẽ có cơ hội được làm việc tại các nước phát triển.

Tăng cường hợp tác đào tạo và liên kết với các đối tác nước ngoài để đưa học sinh, sinh viên sang thực tập và làm việc sau tốt nghiệp là một trong những thế mạnh nổi bật của Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An.
Đặc biệt trong năm nay, bên cạnh các thị trường truyền thống như Đức, Đài Loan, Nhật Bản…, nhà trường đã mở rộng hợp tác với một số trường đại học tại Hàn Quốc, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên sang tiếp tục học tập và làm việc sau 6 tháng đào tạo tại Việt Nam.
Ưu điểm của chương trình là sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ được chuyển sang visa lao động, đồng thời được bố trí việc làm thêm để tự trang trải chi phí trong thời gian học tập và sinh sống tại nước ngoài.

Bên cạnh cơ hội làm việc tại nước ngoài, sinh viên từ hệ trung cấp trở lên theo học các ngành nghề liên quan đến khách sạn, nhà hàng còn được bố trí thực tập có lương ngay từ năm thứ nhất. Thời gian thực tập kéo dài 4 tháng, từ tháng 4 đến tháng 8, tại các nhà hàng, khách sạn đối tác.
Hiện nay, xu hướng học nghề đang được nhiều học sinh lựa chọn. Về phía nhà trường, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em yên tâm học tập.
So với nhiều chương trình đào tạo khác, sinh viên học nghề có nhiều lợi thế rõ rệt, và chúng tôi cam kết hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.
Ông Phan Đăng Trường – Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An
Tại nhiều trường nghề, hiện nay mô hình đào tạo ngoại ngữ miễn phí và tăng cường liên kết để học sinh được đi trao đổi thực tập, làm việc tại nước ngoài đang được triển khai nhằm thu hút sinh viên.
Thống kê toàn tỉnh, trong 3 năm vừa qua, các trường đã hỗ trợ cho hơn 8.900 học sinh, sinh viên tham gia thực tập, thực hành nghề. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp FDI trong nước và doanh nghiệp ở nước ngoài tuyển dụng hơn 29.600 học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp vào làm việc và đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng.
Để thu hút người học, các trường cần chủ động cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; đồng thời đẩy mạnh hợp tác, liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành và đảm bảo chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, việc tăng cường kết nối giữa Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp trong đào tạo kỹ năng nghề và giải quyết việc làm cho người học là giải pháp then chốt nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề hiện nay.
.jpg)
Năm 2025, theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 18/4/2025, Nghệ An giao 9.750 chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong năm 2025. Cụ thể, trình độ cao đẳng có 1.330 chỉ tiêu, trung cấp 4.550 chỉ tiêu và sơ cấp 3.870 chỉ tiêu.
Điểm mới trong mùa tuyển sinh năm nay là các trường nghề đã chuyển sang cơ quan quản lý mới – Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhờ đó, ngoài các kênh tuyển sinh truyền thống, thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng qua hệ thống tuyển sinh chung của Bộ, mở rộng thêm cơ hội tiếp cận và lựa chọn ngành học phù hợp.