Biên phòng Nghệ An kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới, ngăn dịch bệnh lây lan

Viết Lam ((Thực hiện))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Thượng tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An trao đổi với Báo Nghệ An về công tác triển khai phòng, chống dịch vùng biên giới

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết, BĐBP Nghệ An đã và đang triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 như thế nào?

Thượng tá Hồ Quyết Thắng: Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn, BĐBP Nghệ An đang triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, trong đó tập trung cao độ cho nhiệm vụ phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19 qua biên giới và vào khu vực biên giới.

Trong đó, chú trọng kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, làm thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam từ Lào về nước, kiểm tra y tế bước đầu, phân loại đối tượng phối hợp bàn giao để cơ quan chức năng cách ly phòng dịch 14 ngày theo quy định. Các Đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới đất liền, bờ biển, tăng cường quân số bám địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an ninh trật tự.

Kiểm tra, đo thân nhiệt và kê khai y tế hành khách tại cửa khẩu biên giới Việt - Lào. Ảnh: Thành Cường
Kiểm tra, đo thân nhiệt và kê khai y tế hành khách tại cửa khẩu biên giới Việt - Lào. Ảnh: Thành Cường

Tính đến nay, BĐBP Nghệ An đã thành lập 45 chốt cố định tại các đường mòn trên tuyến biên giới và 07 tổ cơ động với sự tham gia của 357 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng BĐBP, công an, dân quân và y tế địa phương. Các tổ công tác sẽ thường trực 24/24 giờ sẵn sàng phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị của BĐBP Nghệ An tăng cường 60 tổ công tác/200 cán bộ, chiến sĩ bám khu dân cư và tuần tra cơ động kiểm soát địa bàn.

Tính đến ngày 25/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã làm thủ tục nhập cảnh cho 458 công dân từ Lào về Việt Nam để thực hiện cách ly theo quy định (trong đó có 258 người được vận chuyển về cách ly tại Trung tâm GDQP tỉnh Nghệ An và 200 người được cách ly tại huyện Kỳ Sơn).

Ngày 23/3, quá trình chốt chặn biên giới, chốt kiểm soát Biên phòng Huồi Cọ, Đồn Biên phòng Nhôn Mai, BĐBP Nghệ An cũng đã phát hiện 7 công dân thuộc huyện Yên Thành nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua đường mòn biên giới, nhằm trốn tránh sự cách ly của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Bộ đội biên phòng CKQT Nậm Cắn trực tại chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Bộ đội Biên phòng CKQT Nậm Cắn trực tại chốt phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Phóng viên: Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An sẽ xử lý như thế nào với các đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép?

Thượng tá Hồ Quyết Thắng: Chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chốt, khi phát hiện các trường hợp có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới vào thời điểm này, các tổ công tác phải đảm bảo thực hiện ngay các biện pháp phòng dịch.

Cụ thể như yêu cầu số người nhập cảnh trái phép nhanh chóng đeo khẩu trang, tiến hành khử khuẩn đối với tư trang cá nhân, bước đầu hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phối hợp bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng thực hiện cách ly 14 ngày theo dõi sức khỏe, phòng dịch đúng quy định.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thời gian cách ly, đồn Biên phòng vẫn sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính những người nhập cảnh trái phép nói trên. Theo đó, những người có hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định” sẽ bị xử lý VPHC theo Điểm a, Khoản 3, Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ- CP của Chính phủ với mức phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.

7 người nhập cảnh trái phép được đưa về Khu cách ly tập trung huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
7 người nhập cảnh trái phép được đưa về Khu cách ly tập trung huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

Phóng viên: Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An đang gặp những khó khăn gì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ?

Thượng tá Hồ Quyết Thắng: Tỉnh Nghệ An có đường biên giới đất liền kéo dài trên 468.281 km tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay và Hủa Phăn (Lào). Trên đoạn biên giới do BĐBP Nghệ An quản lý có Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thu hút số lượng lớn công dân xuất, nhập cảnh làm ăn, du lịch, cùng với đó là nhiều đường mòn, lối mở có thể qua lại biên giới.

Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống hai bên biên giới đối diện Việt Nam - Lào vốn có quan hệ dân tộc, thân tộc gần gũi, thường xuyên có các hoạt động thăm thân, giao lưu, trao đổi hàng hóa… rất dễ xảy ra tình trạng lây lan dịch Covid-19 qua biên giới.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BĐBP đang triển khai kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, biên giới. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ đang phải căng mình ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở biên giới.

Phần lớn các chốt chặn của BĐBP Nghệ An đều được tổ chức ở sát biên giới, cách xa khu dân cư, có một số chốt phải đi bộ hàng ngày trời mới đến nơi, điều kiện sinh hoạt, công tác hết sức khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, ngày nắng nóng, đêm rét, các chốt đều không có điện lưới, nước sinh hoạt, các thiết bị y tế phòng dịch còn hết sức sơ sài, chủ yếu mới có khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn do anh em tự pha chế.

Lập phòng tuyến phòng chống dịch bệnh nơi biên giới Việt - Lào. Ảnh: Hùng Phong
Lập tuyến phòng, chống dịch bệnh nơi biên giới Việt - Lào. Ảnh: Hùng Phong

Trong thực tế hiện nay, do đường sá xa xôi, giao thông đi lại vô cùng khó khăn nên khi phát hiện người vượt biên trái phép từ Lào về rất vất vả cho anh em làm nhiệm vụ ở các tổ chốt về việc phân loại, tiến hành các biện pháp phòng dịch ban đầu, đưa về bàn giao cho cơ quan chức năng để cách ly.

Phóng viên: Dự báo tình hình trong thời gian tới như thế nào? Quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ?

Thượng tá Hồ Quyết Thắng: Trong thời gian tới, dự báo công dân Việt Nam từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn gia tăng, đáng lưu ý là do sợ bị cách ly 14 ngày nên sẽ có một số người sẽ tìm mọi cách để vượt biên trái phép qua các đường mòn, lối mở để vào Việt Nam, gây mất an ninh trật tự ở khu vực biên giới, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh.

Hiện nay, BĐBP tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị, các tổ chốt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân tiến hành lưu thông biên giới đúng cửa khẩu, mọi hành vi qua lại biên giới không đúng cửa khẩu được coi là xuất nhập cảnh trái phép đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành và trong giai đoạn hiện nay mọi công dân Việt Nam nhập cảnh về hợp pháp hay bất hợp pháp đều bị cách ly 14 ngày để phòng, chống dịch Covid-19.

thượng tá Hồ Quyết Thắng - hải thượng

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Nghệ An sẽ chủ động khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn quyết tâm cùng với quân và dân cả nước đẩy lùi dịch Covid-19, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

PV: Cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.