Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập huấn triển khai thực hiện Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Việc tổ chức tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, hoạt động thực tiễn và chất lượng tham mưu, đề xuất cũng như chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội.
Các đại biểu tham dự khai mạc tập huấn triển khai thực hiện Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; Thông tư số 55/2022/TT-BQP ngày 27/7/2022 của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Thành Chung

Các đại biểu tham dự khai mạc tập huấn triển khai thực hiện Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; Thông tư số 55/2022/TT-BQP ngày 27/7/2022 của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Thành Chung

Sáng 19/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc tập huấn triển khai thực hiện Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; Thông tư số 55/2022/TT-BQP ngày 27/7/2022 của Bộ Quốc phòng.

Tham dự lễ khai mạc tập huấn có đại diện lãnh đạo Quân khu 4; Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nghệ An; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An.

Công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Việc quan tâm chăm lo công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội là góp phần tích cực vào sự ổn định tình hình chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm, không ngừng bổ sung, sửa đổi, ban hành nhiều nội dung chính sách mới đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Các cấp, ngành, đoàn thể ở Nghệ An đã không ngừng tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được đẩy mạnh; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giải quyết tồn đọng chính sách sau các cuộc chiến tranh được triển khai chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chính sách, ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về việc công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và các biện pháp thi hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng. Ngày 27/7/2022, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 55/2022/TT-BQP hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An quán triệt tinh thần của đợt tập huấn. Ảnh: Thành Chung

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An quán triệt tinh thần của đợt tập huấn. Ảnh: Thành Chung

Việc tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Nghị định 131/2021/NĐ-CP và Thông tư số 55/2022/TT-BQP nhằm bồi dưỡng, trang bị cho các lãnh đạo cơ quan đơn vị và cán bộ làm công tác chính sách những kiến thức cơ bản về chế độ, chính sách và nghiệp vụ công tác chính sách, những nội dung mới, những vấn đề vướng mắc cần tập trung tháo gỡ và định hướng công tác chính sách trên từng lĩnh vực trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, hoạt động thực tiễn và chất lượng tham mưu, đề xuất cũng như chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội

Khai mạc tập huấn triển khai thực hiện Nghị định 131/2021/NĐ-CP và Thông tư số 55/2022/TT-BQP, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung học tập, nghiên cứu, tiếp thu, nắm vững những nội dung cơ bản của công tác chính sách đối với người có công, đóng góp, đề xuất và trao đổi những kinh nghiệm hay trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; liên hệ và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình.

Sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ từ trên xuống dưới, tránh gây phiền nhiễu đối với đối tượng chính sách và thân nhân người có công với cách mạng./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.