Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Hoa Kỳ xâm phạm chủ quyền của Venezuela

Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc thành lập một Chính phủ Venezuela thay thế là sự xâm phạm chủ quyền của đất nước này, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
"Đường lối chính trị ủa Washington nhằm hướng tới việc thành lập những cơ cấu chính phủ vi hiến của Venezuela, những nỗ lực phớt lờ thực tế nhằm công nhận một số cơ cấu chính quyền là hợp pháp, đồng thời không công nhận một số cơ cấu khác, kéo dài áp lực trừng phạt, làm suy yếu tình hình kinh tế chính trị và tạo ra muôn vàn khó khăn cho những người dân bình thường ở Venezuela về bản chất là sự xâm phạm một cách trắng trợn chủ quyền của đất nước " - trích tuyên bố.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela được tổ chức trong điều kiện áp lực chưa từng có từ bên ngoài. Theo các nhà ngoại giao, mục đích của chính sách này là nhằm ngăn chặn một số lượng rộng rãi các lực lượng chính trị tham gia bỏ phiếu và điều này đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp thể hiện ý chí của người dân.

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự tin tưởng rằng, cuộc bỏ phiếu cho thấy sự thất bại của những tính toán trên đây.

Trước đó, Nicolas Maduro đã đắc cử Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ 2019-2025.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.