Bộ Ngoại giao Nga: 'Sự hỗn loạn pháp lý và tình trạng vô luật pháp hiện đang ngự trị ở Ukraine'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hậu quả của những sự kiện xảy ra sau Euromaidan ở Ukraine là từ một quốc gia công nghiệp hóa và đông dân, trở thành một đất nước nghèo.

655b939502e8bd329431e6b5.jpg
Cuộc biểu tình nổ ra tại Quảng trường Maidan, Thủ đô Kiev năm 2013. Ảnh: Ria Novosti

Trong một bài bình luận nhân kỷ niệm 10 năm ngày bắt đầu Maidan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, sự hỗn loạn pháp lý và tình trạng vô luật pháp hiện đang ngự trị ở Ukraine.

Bà Maria Zakharova cho rằng, các sự kiện "Euromaidan" cuối cùng đã biến Ukraine từ một nước cộng hòa tự túc, công nghiệp hóa và đông dân của Liên Xô cũ, trở thành một lãnh thổ nghèo đói và đang "hấp hối". Đất nước đã mất độc lập và được phương Tây ủng hộ - những người quyết định chính sách đối nội và đối ngoại của nước này”.

Vào ngày 21/11, một cuộc biểu tình đã nổ ra ở Quảng trường Maidan, ở Thủ đô Kiev. Từ khởi đầu ôn hòa, Maidan đã biến thành những cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, rồi dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền ông Yanukovich. Từ đó, đã dẫn tới những thay đổi chính trị ở Ukraine và xung đột ở các khu vực miền Đông nước này.

Bà Maria Zakharova lưu ý rằng, các cuộc biểu tình chống lại chính phủ vào ngày 21/11/2013 nổ ra ở trung tâm Kiev, nơi trở thành điểm khởi đầu và đồng thời là điểm không thể quay trở lại cho thảm họa đang xảy ra ở Ukraine ngày nay.

Theo bà Zakharova, những kẻ bạo loạn do "các giảng viên" phương Tây huấn luyện đã đưa đám đông xuống đường biểu tình, dưới những khẩu hiệu hấp dẫn, nhưng thực tế đây là những cuộc bạo loạn được dàn dựng bài bản và được trả tiền từ bên ngoài nhằm mục đích lật đổ chính quyền hợp pháp.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự khởi đầu của Euromaidan là sự chậm trễ trong việc ký thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu, vì tài liệu này mâu thuẫn với các nghĩa vụ hiện có của Kiev trong khu vực thương mại tự do CIS.

“Phương Tây rất nỗ lực, nhưng không thành công, nhằm giành quyền kiểm soát Ukraine trong “Cách mạng Cam” năm 2004. Vì vậy vào năm 2013 họ thậm chí còn hành động tinh vi hơn. Nhiệm vụ là khuất phục giới tinh hoa Ukraine nhằm bơm tài nguyên ra khỏi Ukraine, biến nước này thành nguồn bất ổn và bàn đạp cho một cuộc tấn công vào Nga” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhiều lần đánh giá các sự kiện của Euromaidan. Tại phiên họp toàn thể của cuộc họp lần thứ 20 của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai vào đầu tháng 10, ông lưu ý rằng cuộc đảo chính ở Ukraine là do Mỹ kích động.

"Tôi không nghi ngờ gì việc họ đã kích động cuộc khủng hoảng Ukraine, khi ủng hộ cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014. Họ không thể hiểu rằng đây là ranh giới đỏ. Chúng tôi đã nói điều này hàng nghìn lần. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy tình hình như hiện tại. Tôi nghi ngại rằng, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên" - Tổng thống Putin cho hay.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.