Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Tham tán Đại sứ quán Mỹ

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Nga đánh giá việc trang web của phái bộ ngoại giao Mỹ công bố sơ đồ tổ chức cuộc biểu tình không xin phép ở Moskva như là nỗ lực can thiệp vào các vấn đề nội bộ của đất nước.

Liên quan vấn đề này, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Tham tán Đại sứ quán Mỹ tại Moskva.

 Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Tham tán Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: AP
Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Tham tán Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Nga thông báo: "Ngày 9 tháng 8, ông Tim Richardson, Tham tán-đặc phái viên của Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đã được triệu đến Bộ Ngoại giao Nga. Ông này đã nghe thông báo khiển trách về vụ việc liên quan đến bài đăng trên tài khoản chính thức hướng dẫn thủ tục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Mỹ trên mạng xã hội Twitter và trên trang web của cơ quan đại diện ngoại giao, gắn với cuộc biểu tình trái phép ở Moskva hôm 3/8 vừa qua".

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng phía Nga coi việc đăng tải sơ đồ do các nhà tổ chức hoạt động bất hợp pháp vạch ra là động thái tuyên truyền tham gia biểu tình và kêu gọi hành động, thể hiện nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. 

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng Moskva sẽ truyền đạt cho lãnh đạo Mỹ và Đức các dữ liệu về cách làm việc của nhân viên ngoại giao các nước này và các phương tiện truyền thông nhằm can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Nga khi thông tin về những cuộc biểu tình bất hợp pháp ở Moskva.  

Đại sứ quán Mỹ đã đăng trên Twitter bản lộ trình chi tiết của cuộc biểu tình trái phép ngày 3 tháng 8, đồng thời kêu gọi nên tránh tuần hành.

Các cuộc mít-tinh biểu tình không được chính quyền cho phép diễn ra ở thủ đô vào những ngày 14 tháng 7, ngày 27 tháng 7 và ngày 3 tháng 8, là hoạt động do các nhân vật không được đăng ký làm ứng viên tranh cử đại biểu Duma thành phố Moskva tổ chức. Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng khoảng 1.700 người vì các lỗi vi phạm. Ủy ban Điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về phá rối trật tự đại chúng và tấn công đại diện chính quyền đang thi hành công vụ.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.