Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 18/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đào Công Lợi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Đến dự có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Sở Nội vụ cùng lãnh đạo, cán bộ nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Lê Minh Thông trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Công Lợi. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Minh Thông trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Công Lợi. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 5418/QĐ-UBND ngày 7/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm cán bộ công chức. Theo đó, đồng chí Đào Công Lợi, nguyên Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Giáo dục và Đào tạo Nghệ An kể từ ngày 7/12/2018, có thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đồng chí Đào Công Lợi nhiều năm qua. Đây là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở và gắn bó nhiều năm với ngành giáo dục, ở cương vị nào đồng chí cũng hoàn thành nhiệm vụ, được đồng nghiệp tin tưởng và suy tôn.

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng trong thời gian tới, đồng chí Đào Công Lợi sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy được năng lực của mình, đoàn kết, đồng sức đồng lòng cùng toàn ngành đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đào Công Lợi cảm ơn sự quan tâm, bồi dưỡng, ủng hộ và tin tưởng của lãnh đạo Sở cùng đội ngũ cốt cán trong toàn ngành. Đồng chí cũng hứa nhận nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục cố gắng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu và phát huy hết năng lực để đóng góp cho ngành giáo dục Nghệ An theo tinh thần đổi mới của Nghị quyết số 29 về căn bản giáo dục và đào tạo.
Đồng chí Lê Minh Thông, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng đại diện các ban ngành tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Công Lợi. Ảnh: Mỹ Hà.
Lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đại diện các ban, ngành tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Công Lợi. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.