Bộ Quốc phòng tổ chức giao ban trực tuyến đầu năm mới Kỷ Hợi 2019

Phong Quang - Hoàng Long

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 5/2 (Mồng 1 Tết), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu từ thời điểm nghỉ Tết đến nay.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ tại các điểm cầu của 21 Ban CHQS huyện, thị, thành, Trung đoàn 764, Trường Quân sự và Đảo Mắt, Đảo Ngư do Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Long

Tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn trong những ngày đầu nghỉ Tết; tình hình trên các địa bàn đặc thù, tuyến biên giới, tuyến biển đều ổn định. 

Nổi bật là các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức tốt hoạt động “Tết quân - dân”, các hoạt động thăm, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, hải đảo xa; thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa tại 62/63 tỉnh, thành phố phục vụ nhân dân đảm bảo an toàn tuyệt đối…

Tổng tham mưu trưởng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian nghỉ Tết còn lại.
Đại tá Trần Văn Hùng phát biểu tại điểm cầu Nghệ An.
Đại tá Trần Văn Hùng phát biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoàng Long

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, Đại tá Trần Văn Hùng cho hay, thời gian trước Tết, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy “Tết vì người nghèo - Kỷ Hợi năm 2019”, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã thu được 584 triệu đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ đã quyên góp, ủng hộ được 425 triệu đồng; Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên đã quyên góp ủng hộ được 159 triệu đồng để thực hiện chương trình “Tết ấm miền Tây xứ Nghệ” và “Bánh chưng xanh cho người nghèo”.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trang bị trực SSCĐ. Ảnh: Trọng Kiên
Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trang bị trực SSCĐ. Ảnh: Trọng Kiên
Theo Đại tá Hùng, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh trực, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ cùng Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trong những ngày đầu nghỉ Tết, tuyến biên giới phía Tây và hướng biển đều ổn định. Đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ bắn pháo hoa tại 2 điểm ở thành phố Vinh, phục vụ nhân dân bảo đảm an toàn tuyệt đối./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.