Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Mở đầu chuyến công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn đến dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên và dâng hương tại tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn - nguyên Bộ trưởng Bộ Công an tại Nhà lưu niệm ở xã Nam Trung (Nam Đàn)

Sáng 15/3, mở đầu chuyến công tác dự kiến kéo dài 2 ngày ở Nghệ An, Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Nghệ An.

Đoàn công tác dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn công tác dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Hùng

Tại Khu Di tích Kim Liên, Thượng tướng Tô Lâm và các thành viên trong đoàn thành kính dâng lẵng hoa tươi, nén hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân; Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang Việt Nam.

Đoàn công tác tham quan khuôn viên Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn công tác tham quan khuôn viên Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Tiến Hùng

Sau khi trồng cây lưu niệm ở Khu Di tích Kim Liên, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn ở xã Nam Trung, Nam Đàn.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn tên khai sinh là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23/1/1916. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1930 và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương lúc vừa tròn 18 tuổi. Đồng chí Trần Quốc Hoàn có 29 năm là người lãnh đạo cao nhất của ngành Công an Việt Nam.

Đoàn công tác tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn công tác dâng lẵng hoa tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Tiến Hùng

Ngoài ra, đồng chí cũng nắm giữ nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng như Trưởng Ban Dân vận Trung ương,… Từ năm 1972-1982, đồng chí Trần Quốc Hoàn là Ủy viên Bộ Chính trị và là đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII. Đồng chí qua đời tháng 6/1986.

Tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, sau khi dâng hương, dâng hoa, đoàn công tác cũng đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên.

Trong chuyến công tác tại Nghệ An, dự kiến Thượng tướng Tô Lâm sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.