Bóng đá nam SEA Games 32 chốt độ tuổi cầu thủ với nhiều thay đổi; Trợ lý Lee Young-jin bất ngờ viết tâm thư chia tay tuyển Việt Nam

Thanh Hiền (Theo vietnamnet.vn/zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bóng đá nam SEA Games 32 chốt độ tuổi cầu thủ với nhiều thay đổi; Kiatisuk sẵn sàng thay thế Tuấn Anh, Minh Vương; Trợ lý Lee Young-jin bất ngờ viết tâm thư chia tay tuyển Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Bóng đá nam SEA Games 32 chốt độ tuổi cầu thủ với nhiều thay đổi

Ban tổ chức SEA Games 32 công bố điều lệ của môn bóng đá nam, trong đó có có một số thay đổi về quy định độ tuổi tham dự của cầu thủ.

Dự kiến trong tuần tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ chính thức công bố danh tính tân Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Nhiều khả năng sẽ là Huấn luyện viên Philippe Troussier, cựu thuyền trưởng của U19 Việt Nam, một Huấn luyện viên đầy tài năng và từng cầm quân ở đấu trường World Cup.

Trong năm 2023, U22 Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ thành công Huy chương Vàng SEA Games 32 được tổ chức vào tháng 5 tới tại Campuchia, giải đấu mà Việt Nam đang là đương kim vô địch và có 2 lần đăng quang liên tiếp dưới thời của Huấn luyện viên Park Hang Seo.

Độ tuổi tham dự SEA Games 32 môn bóng đá nam được quy định là 22 tuổi.

Độ tuổi tham dự SEA Games 32 môn bóng đá nam được quy định là 22 tuổi.

Trước giải đấu này, các chàng trai áo đỏ sẽ tham dự giải giao hữu U23 Doha Cup tại Qatar, quy tụ 8 đội mạnh của châu Âu và châu Á như U23 Croatia, U23 Qatar, U23 Hàn Quốc, U23 Ả Rập Xê-út, U23 UAE, U23 Uzbekistan, U23 Thái Lan.

Ngày 3/2, Ban tổ chức SEA Games 32 cũng đã công bố điều lệ của môn bóng đá. Theo đó, các đội bóng sẽ sử dụng các cầu thủ U22 sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau. Như vậy những cầu thủ sinh năm 2000 như Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng sẽ không thể tham dự do đã quá tuổi.

Cũng theo nước chủ nhà Campuchia, mỗi đội chỉ được bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi, thay vì 3 cầu thủ như các kỳ đại hội vừa qua. Theo lịch thi đấu dự kiến, môn bóng đá nam của SEA Games 32 sẽ khởi tranh từ ngày 29/4, trong khi môn bóng đá nữ sẽ bắt đầu muộn hơn khoảng một tuần.

SEA Games 32 sẽ có 35 môn tham gia tranh tài với 583 nội dung thi đấu diễn ra tại 5 địa điểm thi đấu. Trong đó, phần lớn các bộ môn thi đấu và các hoạt động chính của SEA Games 32 đều diễn ra ở Thủ đô Phnom Penh.

Trợ lý Lee Young-jin bất ngờ viết tâm thư chia tay tuyển Việt Nam

Trợ lý số một của ông Park Hang-seo gửi tâm thư cảm ơn người hâm mộ Việt Nam và dặn các cầu thủ luôn không ngừng cố gắng trước khi nói lời chia tay. "Tôi nghĩ là giờ là thời điểm phù hợp để nhìn lại cuộc hành trình dài 5 năm qua. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những lời cổ vũ và động viên mà các bạn đã dành cho các đội tuyển của chúng ta. Tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ các bạn. Sự cổ vũ đó sẽ mãi mãi ở trong tim tôi. Vì vậy, xin hãy tiếp tục trao tình yêu vô bờ bến dành cho các cầu thủ của chúng ta bất chấp kết quả ra sao", Huấn luyện viên Lee Young-jin mở đầu bức tâm thư.

Huấn luyện viên Lee Young-jin là trợ lý thân cận nhất của Huấn luyện viên Park Hang-seo suốt 5 năm qua ở Việt Nam trong mọi chiến dịch ở các cấp độ đội tuyển. Khi Huấn luyện viên Park kết thúc hợp đồng, ông Lee cũng không tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển.

HLV Lee Young-jin (phải) có nhiều đóng góp thầm lặng bên cạnh ông Park Hang-seo. Ảnh: Việt Hùng.

HLV Lee Young-jin (phải) có nhiều đóng góp thầm lặng bên cạnh ông Park Hang-seo. Ảnh: Việt Hùng.

"Khoảnh khắc khiến trái tim tôi tan vỡ trong 5 năm làm việc với tư cách là trợ lý là khi các cầu thủ Việt Nam phải chịu chấn thương và không được nhận đủ sự động viên vì không giành chiến thắng, bất chấp những gì họ hy sinh. Tôi hiểu thật khó để an ủi các bạn về chuyện này. Tuy nhiên, các tuyển thủ sẽ vươn qua giai đoạn này và tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam", ông Lee viết.

Trợ lý Huấn luyện viên Park cho biết, thời gian ở bên cầu thủ Việt Nam là thời gian ông hạnh phúc và thoải mái nhất sự nghiệp làm bóng đá. Khi không còn hợp đồng, ông trở thành một cổ động viên nhiệt thành của tuyển Việt Nam.

Trong thư, Huấn luyện viên Lee cũng gửi lời dặn dò tới đông đảo cầu thủ Việt Nam, đa số là học trò của ông ở U23 và tuyển quốc gia.

"Một vấn đề nữa, tôi muốn đề nghị các cầu thủ hiểu rõ rằng nếu ngừng nỗ lực thì sự thăng tiến của các cậu cũng sẽ ngừng lại. Trong thế giới bóng đá, dừng lại có nghĩa là bị tụt lại phía sau. Để không phạm phải sai lầm đó, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ luôn cẩn trọng với các chấn thương và làm việc chăm chỉ để tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp", ông Lee viết.

Huấn luyện viên sinh năm 1963 cũng khuyến khích việc xuất ngoại với các cầu thủ Việt Nam. Dưới thời ông Park, không ít tuyển thủ đã ra nước ngoài thi đấu.

"Việc xuất ngoại chơi bóng là vấn đề quan trọng cho tương lai của bóng đá Việt Nam và thế hệ các cầu thủ trẻ. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ luôn có tinh thần phấn đấu, không chỉ cho sự phát triển của bản thân mà cho cả nền bóng đá Việt Nam", Huấn luyện viên Lee chia sẻ.

"Tôi sẽ không còn làm việc cùng các bạn nhưng tôi sẽ mãi là một người thầy. Tôi hy vọng chúng ta sẽ giữ liên lạc với và duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Tôi muốn các bạn tiếp tục vượt qua các thử thách. Hãy thoải mái liên hệ với tôi nếu cần sự hỗ trợ. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ", ông Lee nói.

MU chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Garnacho

Ghi điểm trong mắt Huấn luyện viên Erik Ten Hag, tài năng trẻ Garnacho chuẩn bị được MU gia hạn hợp đồng.

Alejandro Garnacho là cầu thủ trẻ được Huấn luyện viên Erik Ten Hag tin dùng ở mùa giải năm nay. Tính đến thời điểm này, cầu thủ sinh năm 2004 đã ra sân 23 trận trên mọi đấu trường, ghi được 3 bàn thắng, 6 kiến tạo cho Quỷ đỏ.

Garnacho chuẩn bị được MU gia hạn hợp đồng. Ảnh: Getty

Garnacho chuẩn bị được MU gia hạn hợp đồng. Ảnh: Getty

Màn trình diễn ấn tượng của Alejandro Garnacho được Huấn luyện viên Erik Ten Hag cũng như Ban huấn luyện của Quỷ đỏ hài lòng. Theo GOAL, MU chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Alejandro Garnacho.

Theo nguồn tin này, MU muốn gia hạn hợp đồng với Alejandro Garnacho tới năm 2028 để tránh sự nhòm ngó từ các đội bóng khác. Hiện tại, hợp đồng của tiền vệ này với Quỷ đỏ vẫn còn thời hạn tới năm 2024.

Alejandro Garnacho đầu quân cho MU từ Atletico Madrid vào năm 2020. Sau 9 trận đá ở Ngoại hạng Anh 2022/2023, cầu thủ này đã ghi được 1 bàn thắng, 2 kiến tạo cho Quỷ đỏ.

Kiatisuk sẵn sàng thay thế Tuấn Anh, Minh Vương

Sau trận hòa 0-0 trước Hà Tĩnh trong trận mở màn V.League 2023 chiều 4/2, Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang đã có đánh giá về thế hệ mới của Hoàng Anh Gia Lai.

"Hoàng Anh Gia Lai muốn có 3 điểm trên sân nhà nhưng 1 điểm cũng là khởi đầu tốt. Chúng tôi gặp họ 5 lần nhưng vẫn hòa. Nhìn xa hơn phía trước, đây là trận đấu tốt cho các cầu thủ trẻ. Họ có động lực khi ra sân và đó là mục tiêu của tôi", Kiatisuk đánh giá.

Kiatisuk đối diện cuộc cách mạng mới mà ông sẵn sàng thay thế bất cứ cầu thủ nào. Ảnh: Quang Thịnh

Kiatisuk đối diện cuộc cách mạng mới mà ông sẵn sàng thay thế bất cứ cầu thủ nào. Ảnh: Quang Thịnh

Nói về sự hài lòng với lứa cầu thủ mới sau lứa Công Phượng, ông nói: "Tôi hài lòng khi tất cả cầu thủ có phong độ, chơi tốt trong tấn công và phòng ngự. V.League 1 không phải môi trường dễ chơi. Ví dụ, Ngọc Quang chơi tốt nhưng tôi phải thay Quốc Việt vào để cậu ấy cảm nhận không khí chứ cũng không muốn".

Hai cầu thủ nổi bật nhất của lứa Công Phượng ở lại đội bóng là Nguyễn Tuấn Anh và Trần Minh Vương. Cả hai có nhiệm vụ "gồng gánh" Hoàng Anh Gia Lai. Kiatisuk cố gắng tìm người có thể thay thế khi hai cầu thủ này không đảm bảo vấn đề thi đấu.

"Tôi nói Tuấn Anh và Minh Vương cố chơi 90 phút, nếu mệt thì có Đức Việt, Thanh Sơn, Văn Anh thay thế ngay. Tôi sẽ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ ở bất kỳ trận nào vì Câu lạc bộ đang có nhiều cầu thủ trẻ. Đôi khi không phải lúc nào Hoàng Anh Gia Lai cần 3 điểm nhưng khi hài lòng rồi thì tôi cho cầu thủ trẻ thi đấu", ông cho biết.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.