Bonsai đôla hút khách dịp Tết

Ngoài những loại bonsai truyền thống như mai, đào, quất… vài năm trở lại đây, cây tiền thật trở thành mặt hàng được mua nhiều dịp Tết Nguyên đán.
Theo một số chủ cơ sở, cây tiền thật ban đầu xuất hiện ở miền Bắc. Sau đó, nhiều người biết, thị trường dần được mở rộng. Bonsai tiền thật mang ý nghĩa vừa có cây vừa có tiền, mang đến một năm mới sung túc, đầy đủ.
Bonsai tiền đô đang hút khách.
Bonsai tiền đô đang hút khách.
Cây tiền thật được làm thủ công. Ngoài nguyên liệu chính là tiền thật còn có ống nhựa, dây thép, dây đồng và một số đồ trang trí khác. Cây được tạo hình uốn lượn như rồng bay. Tiền ban đầu được xếp thành cánh quạt. Càng về sau, mẫu mã đa dạng hơn có hình thiên nga, trái tim,… Mệnh giá để làm mặt hàng này phổ biến là 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 10.000 đồng loại cotton.
Ngoài loại được làm từ tiền Việt, sản phẩm bonsai đôla được cho là đặc biệt may mắn. Mệnh giá thường được dùng là 2 USD. Loại cây này cũng có giá đắt nhất, dao động 2-3 triệu đồng/cây. Khách không chỉ đặt để chưng Tết mà còn mừng tân gia hoặc biếu khách hàng.
Có 2 loại bonsai tiền thật với kích thước khác nhau gồm “tiểu Thần tài” làm từ 39 tờ tiền, cao 50-90 cm, rộng 30-50 cm. Với cây “đại Thần tài” làm từ 79 tờ tiền, cao 1-2 m. Số lượng tờ tiền trên một cây đều là con số Thần tài, với quan niệm mang lại may mắn cho năm mới.
Vì các ngân hàng không nhận đổi tiền, cửa hàng chủ yếu mua tiền qua trang thương mại điện tử hoặc qua  trung gian.
Tờ 10.000 đồng loại cotton được nhiều người mua lại từ nhà sưu tầm với số lượng lớn. Một chủ shop cho biết số lượng tiền đặt mua một lần là 100-1.000 tờ, không nhận đặt lẻ. Loại tiền này ngày càng ít nên giá cũng được đẩy lên cao. Đa số cửa hàng làm lâu năm, có mối cung cấp nguồn tiền phải đặt trước một tháng.
Bonsai tiền thật có giá từ 400.000 đồng đến 3 triệu đồng/cây. Ảnh: V.G
Bonsai tiền thật có giá từ 400.000 đồng đến 3 triệu đồng/cây. 
Chủ một cửa hàng cây tiền thật tại quận Tân Phú, TP.HCM cho biết anh làm mặt hàng này đã được 4 năm và chỉ cung cấp trong dịp Tết. Năm ngoái, cửa hàng anh bán ra khoảng 300 cây tiền thật với đủ mệnh giá, thu về 150 triệu đồng.
“Tôi thường nhận đơn hàng từ hơn một tháng trước Tết. Khách sỉ tôi sẽ nhận đặt đến 15 tháng chạp thì dừng, còn khách mua lẻ sẽ nhận đến sát Tết. Năm nay, nhiều người biết đến nên số lượng hàng tăng lên đáng kể, dự tính gần gấp đôi năm trước. Thời điểm này, khách chủ yếu đặt sỉ về bán lại, tôi đã nhận 2/3 đơn hàng dự kiến cho năm nay”,  chủ cửa hàng cho biết.
Chủ một shop online bước sang năm thứ 3 làm cây tiền thật cho biết năm 2016, chị cho ra thị trường gần 400 mặt hàng này. Giá mỗi cây dao động 450.000-750.000 đồng. Mỗi mệnh giá tiền có màu sắc khác nhau, được shop quảng cáo đại diện cho ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm nay, cửa hàng không bán cây mệnh giá 10.000 đồng cotton do giá đồng tiền này tăng đột biến từ 25.000 đồng/tờ lên 35.000-40.000 đồng/tờ.
Nắm bắt được xu hướng, nhóm 4 sinh viên tại Hóc Môn cũng nhận làm cây tiền thật kiếm thêm thu nhập. Sau đợt làm thử nghiệm năm ngoái thấy khả thi, năm nay, nhóm bạn tiếp tục nhận đặt hàng. Giá bán áp dụng từ 400.000 đồng đến 2,8 triệu đồng/cây. Ngoài cây tiền một mệnh giá, nhóm còn nhận làm cây tổng hợp theo yêu cầu khách hàng.
Năm trước, nhóm bán ra thị trường 60-70 cây. Năm nay, dự định số lượng này sẽ tăng lên. Trong đó, tiền mệnh giá 500 đồng được đặt nhiều nhất và giá cũng rẻ nhất trong các loại. Ngoài sản phẩm hoàn thiện, nhóm còn nhânk bán thân cây đã vào chậu hoặc nguyên liệu tự làm tại nhà.
Chị Thảo (quận Bình Thạnh) cho biết chị biết đến cây tiền thật khi đến nhà bạn chơi vào Tết năm 2016. Thấy sản phẩm lạ và mang ý nghĩa may mắn, đem lại tài lộc, đặc biệt là cây đôla, nên năm nay chị đặt một cây loại này về chưng.
“Tôi phải gọi đặt trước Tết một tháng vì ngân hàng không đổi tiền, đặt muộn sẽ không có cây mệnh giá tiền như ý”, chị Thảo cho biết.
Theo Zing

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.