Bức thư của cậu bé 2 lần tự tử hụt cảnh tỉnh các bậc cha mẹ

Theo Mộc Miên (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
'Mỗi lần con thi kết quả tốt, mẹ đều không khen gì. Mẹ chỉ nói một câu rằng mẹ đã tốn rất nhiều tiền', cậu bé Trung Quốc viết.

Theo Chinanews, Nan Nan, 15 tuổi, ở Quảng Châu, là một đứa trẻ thông minh, có chí hướng và biết nghe lời. Dưới yêu cầu nghiêm khắc của mẹ, thành tích học tập của cậu bé có những bước tiến bộ rõ rệt. Từ hạng 400 toàn khóa, Nan Nan đã tiến lên hạng 200, lần tốt nhất là hạng 50, đứng thứ 3 trong lớp.

Nan Nan đã nỗ lực hết mình nhưng với mẹ cậu như thế là chưa đủ. Mẹ vẫn luôn yêu cầu con trai phải đạt thành tích cao hơn. Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng áp lực.

Nan Nan bắt đầu có những biểu hiện trầm cảm hai năm trở lại đây. Cậu không muốn học, không muốn giao lưu kết bạn và coi game online là công cụ để trốn tránh hiện thực. 

Tháng 2 năm ngoái, trong một tranh cãi với mẹ, Nan Nan đã nhảy từ tầng 3 xuống đất nhưng may mắn chỉ bị thương. Đầu tháng 3 năm nay, Nan Nan đến điều trị tâm thần tại bệnh viện Shulan, sau những biểu hiện bất ổn về tâm lý. Ngày 14/3, cậu bé hỏi mượn y tá bút và giấy. Cũng trong tối ngày hôm đó, một bức thư được tìm thấy. Trong đó, cậu bé định tự tử lần thứ hai.

Bức thư của cậu bé 2 lần tự tử hụt cảnh tỉnh các bậc cha mẹ ảnh 1

Bức di thư Nan Nan đã viết trước khi định tự tử lần 2. Ảnh: Sohu

"Mẹ, khi mẹ đọc được những dòng này, con đã ra đi. Con biết mình ích kỷ khi làm việc này. Mẹ đã nuôi dưỡng con suốt những năm qua, cuối cùng chẳng còn lại gì. Mẹ luôn phải thức khuya dậy sớm đi làm, kiếm tiền mua cho con bất cứ thứ gì con thích, dù nó đắt đến mấy...".

Đó là những dòng đầu tiên trong bức di thư Nan Nan định để lại. Cậu bé 15 tuổi giải thích rõ những áp lực mình gặp phải và gánh chịu trong suốt những năm qua.

"Mẹ nói xuất thân nông thôn, con phải đỗ được một trường đại học tốt mới có thể thành tài, thành tích nhất định phải ở top 10... Nhưng mỗi lần con thi được kết quả tốt, mẹ đều không khen thưởng gì cả. Mẹ cũng không hài lòng, mẹ chỉ nói một câu 'mẹ đã tốn rất nhiều tiền', vì thế lần sau con phải làm tốt hơn", Nan Nan viết.

Cậu bé cũng thổ lộ khi mới chỉ học lớp 5, 6 đã có ý định muốn tự tử. Cho đến kỳ nghỉ đông năm ngoái, câu nói của mẹ "Mày chết đi cho tao nhờ", thực sự khiến cậu gục ngã. Tâm lý bất ổn dẫn tới lần nhảy lầu tự tử đầu tiên.

Các bác sĩ cho biết Nan Nan bị trầm cảm nặng, những sự căng thẳng bắt nguồn từ chính gia đình cậu bé. Hiện họ tiến hành điều trị, giúp cậu bé từ bỏ những ý nghĩ tự tử thường trực trong đầu.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.