Pháp luật

Buôn lậu gần 500 con dê từ Lào về Việt Nam, 2 bị cáo lĩnh án tù

Trần 06/01/2026 17:00

Không làm thủ tục hải quan, không có giấy kiểm dịch hàng hóa, Lê Văn Nguyên mua 470 con dê từ Lào vận chuyển trái phép về Việt Nam để bán kiếm lời. Lô hàng buôn lậu có tổng khối lượng hơn 9 tấn, trị giá gần 1 tỷ đồng.

Ngày 6/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Nguyên (SN 1995, trú xã Lương Sơn, Nghệ An) về tội “Buôn lậu” và bị cáo Lỳ Tồng Cải (SN 1971, trú xã Nậm Cắn, Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 5/2025, Lê Văn Nguyên sang Lào gặp một người đàn ông tên Hiếu (người Việt đang làm ăn tại Lào) để nhờ tìm mua dê với số lượng lớn nhằm đưa về Việt Nam tiêu thụ. Sau khoảng 2 tháng, Hiếu đã gom đủ dê theo yêu cầu của Nguyên.

Thay vì làm thủ tục nhập khẩu chính ngạch, Nguyên lựa chọn phương thức vận chuyển trái phép số dê này về Việt Nam. Ngày 13/7/2025, Nguyên thuê Lỳ Tồng Cải vận chuyển dê từ Lào về Việt Nam với giá 70.000 đồng/con. Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyên còn yêu cầu Cải làm hợp đồng mua bán nhằm hợp thức hóa nguồn gốc số dê khi bị kiểm tra.

buôn de
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Sau đó, Cải thuê một số người Lào dắt dê đi theo các khe suối, đường mòn dọc biên giới hai nước để đưa sang Việt Nam. Sáng 16/7/2025, số dê được tập kết tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn. Nguyên tiếp tục thuê phương tiện vận chuyển số dê này về nhà để tiêu thụ.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, phương tiện chở dê đã bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Lê Văn Nguyên không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không có thủ tục kê khai hải quan, không có giấy kiểm dịch đối với 470 con dê.

Cơ quan điều tra xác định, số dê buôn lậu có tổng khối lượng hơn 9 tấn, trị giá gần 1 tỷ đồng. Quá trình điều tra cũng làm rõ, Nguyên đã bỏ ra khoảng 1,3 triệu bạt Thái Lan để mua dê từ Lào nhằm đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Nguyên khai do không nắm rõ thủ tục nhập khẩu và lo ngại gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển nên đã chọn cách buôn lậu. Bị cáo Cải khai nhận vì hám lợi số tiền công hơn 30 triệu đồng nên đã tham gia vận chuyển trái phép.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh và ảnh hưởng đến an ninh khu vực biên giới. Tuy nhiên, các bị cáo được xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo Nguyên có người thân có công với cách mạng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nguyên 3 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu; bị cáo Lỳ Tồng Cải 2 năm tù về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới./.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Buôn lậu gần 500 con dê từ Lào về Việt Nam, 2 bị cáo lĩnh án tù
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO