Ca Covid-19 tử vong ở Nga cao vọt, trẻ em Mỹ nhập viện tăng

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nga hiện là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, trong khi số trẻ em ở Mỹ nhập viện tăng vọt.
Nga đã vượt qua Brazil, trở thành quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, dữ liệu của Cơ quan thống kê Nga Rosstat và tính toán của hãng tin Reuters ngày 30/12 cho thấy.

Theo Rosstat, 87.527 người Nga đã thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan tới Covid-19 trong tháng 11, khiến nó trở thành tháng chết chóc nhất tại nước này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Ảnh: Guardian
Ảnh: Guardian

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Nga là 658.634, trong khi Brazil ghi nhận 618.800 trường hợp. Tại Mỹ, con số này còn cao hơn, ở mức 825.663 người.

Tính tới giờ, các ca tử vong ở Nga không phải do biến thể Omicron gây ra, mà chủ yếu xảy ra trong đợt lây nhiễm hồi tháng 10 và 11. Giới chức y tế Nga cho rằng các ca tử vong đó là do biến thể Delta và vì chiến dịch tiêm chủng chậm chạp.

Giới chức Nga ngày 30/12 yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị cho sự gia tăng các ca mắc mới.

Số trẻ ở Mỹ nhập viện vì Covid-19 tăng vọt

Hãng Reuters đưa tin, trong vòng vài tuần, biến thể Omicron đã làm hàng nghìn trẻ em ở Mỹ phải nhập viện. Điều này làm dấy lên những lo ngại mới về việc những người Mỹ chưa tiêm phòng dưới 18 tuổi sẽ ra sao trong đợt lây nhiễm mới.

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho thấy, trong tuần lễ từ 21 - 27/12, trung bình mỗi ngày có 334 em nhỏ từ 17 tuổi trở xuống phải nhập viện vì virus corona, tăng 58% so với một tuần trước đó.

Các chuyên gia cảnh báo, số ca mắc biến thể Omicron sẽ tăng mạnh hơn trên khắp nước Mỹ khi các trường học mở cửa trở lại vào tuần tới sau kỳ nghỉ đông.

Theo các bác sĩ, hiện còn quá sớm để xác định liệu Omicron có làm cho trẻ bệnh nặng hơn so với những biến thể khác hay không. Tuy nhiên, khả năng lây truyền cao của nó là một trong những yếu tố chính khiến số ca nhập viện tăng.

Paris bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời

Cảnh sát Pháp cho biết, từ ngày 31/12, việc đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng, ngoài trời tại Paris là bắt buộc. Theo hãng tin CNN, quyết định này được đưa ra sau khi tỷ lệ mắc Covid-19 lên tới gần 2.000 ca trên 100.000 dân - mức mà trước đây chưa bao giờ xảy ra, do biến thể Omicron.

Dữ liệu của Bộ Y tế Pháp cho biết, số ca mắc Covid-19 trong ngày ở nước này hôm 30/12 là 206.243. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, số ca mắc mới vượt quá 200.000. Bộ trưởng Y tế Olivier Veran đã cảnh báo về một đợt “sóng thần” lây nhiễm.

Trước Paris, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Italia đã ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời do biến thể Omicron lây lan nhanh chóng.

Kết thúc đà giảm, ca nhiễm ở Nhật tăng trở lại

Theo Japan Times, Nhật ghi nhận 502 ca mắc mới vào ngày 29/12. Đây là lần đầu tiên số ca mới vượt mốc 500 trong vòng hai tháng qua. Nước này cũng thu hẹp định nghĩa về “tiếp xúc gần” với biến thể Omicron trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc Nhật sắp hết các cơ sở cách ly.

Các quy định mới đưa Omicron gần với định nghĩa về các trường hợp mắc Covid-19 khác. Đó là, trên một máy bay, hai hàng ghế phía trước và phía sau kể từ nơi người nhiễm virus ngồi. Bộ trưởng Y tế Nhật Goto Shigeyuki cho biết, quyết định đó được đưa ra dựa trên dữ liệu về lây nhiễm.

Ca tử vong do Covid-19 ở Đông Âu chạm mốc 1 triệu

Theo thống kê của hãng tin Reuters, số người thiệt mạng vì Covid-19 ở Đông Âu đã chạm mốc 1 triệu. Điều này diễn ra khi Nga vượt qua Brazil để trở thành nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới. Reuters đã tập hợp dữ liệu của các nước Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Czech, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia và Ukraina.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.