Ca sinh 6 hi hữu ở Mỹ và bức ảnh gia đình ngộ nghĩnh

Mia và Rozonno McGhees, bang Ohio, Mỹ đã trở nên nổi tiếng sau khi sinh bốn bé trai và hai bé gái cùng một lúc vào ngày 9/6/2010.

Vợ chồng McGhees yêu nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Giữa họ có một sự đồng điệu sâu sắc bởi cả hai đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của gia đình. Mia buộc phải bỏ dở việc học phổ thông khi mẹ cô đuổi đứa con gái tuổi teen ra khỏi nhà để tự lập. Rozonno lớn lên với người mẹ nghiện ma túy và người cha đã mất liên lạc. Cả hai phải vượt qua rất nhiều khó khăn để đến với nhau.

Mia từng nhiều lần sảy thai, vậy nên cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sinh 6 đứa trẻ cùng một lúc. Sau khi Mia hối thúc chồng mở công ty riêng, cặp đôi đã đủ năng lực tài chính để nuôi cả gia đình gồm 8 người, nhưng đó chưa bao giờ là một công việc dễ dàng.

hinh-anh-hanh-phuc-cua-gia-dinh-sinh-6-dua-con

Ca sinh của Mia là ca sinh 6 đầu tiên xảy ra ở Columbus, bang Ohio, Mỹ.

Năm 2012, gia đình McGhees từng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế của Ophrah Winfrey. Những cảnh quay chân thực ghi lại một ngày bận rộn cùng 6 đứa trẻ của hai vợ chồng McGhees đã khiến nhiều người thích thú. Các em bé Rozonno Jr., Olivia, Madison, Elijah, Issac và Josiah luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.

Giờ đây, 6 đứa trẻ nhà McGhees đều đã chập chững ở tuổi đến trường. Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 6 của các con mình, gia đình McGhees đã tái hiện lại hình ảnh các em bé nằm trên lưng cha như ngày nào.

hinh-anh-hanh-phuc-cua-gia-dinh-sinh-6-dua-con-1

Bức ảnh kỷ niệm của gia đình McGhee được thực hiện bởi studio và nhiếp ảnh gia từng chụp cho họ 6 năm về trước.

Theo Ngoisao.net

tin mới