Các bà nội trợ Việt 'phát sốt' với vú sữa xứ Đài 350 ngàn đồng/quả

Vú sữa vàng Đài Loan đang khiến các bà nội trợ phát sốt tìm mua về ăn thử vì chúng khá lạ so với vú sữa Việt Nam. Để được nếm thử thứ quả mới lạ này, người tiêu dùng phải bỏ ra 300.000-350.000 đồng cho mỗi quả vú sữa vàng.

Ở Việt Nam, vú sữa không phải là loại quả xa lạ. Bởi, chúng vốn là một loại quả đặc sản được trồng phổ biến tại ĐBSCL với thương hiệu vú sữa Lò Rèn - Vĩnh Kim (Tiền Giang) nổi tiếng khắp thế giới. Theo đó, vú sữa của Việt Nam có đặc điểm quả tròn, vỏ bên ngoài màu xanh nhạt hay có loại vỏ một nửa tím, một nửa hơi xanh nhạt, bên trong nhiều thịt, ăn ngọt thơm.

Song, trên thị trường hiện nay, ngoài quả vú sữa Việt Nam còn xuất hiện thêm một loại vú sữa vàng khá lạ đang gây sốt, khiến nhiều bà nội trợ tò mò, quyết mua về ăn thử dù giá của chúng lên tới 300.000-350.000 đồng/quả.

Vú sữa vàng Đài Loan xuất hiện trên thị trường gần đây khiến các bà nội trợ phát sốt
Vú sữa vàng Đài Loan xuất hiện trên thị trường gần đây khiến các bà nội trợ phát sốt

Chị Khúc Ngọc Anh, chủ một cửa hàng chuyên các loại hoa quả Đài Loan tại (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, vú sữa vàng Đài Loan có hình thức khác hoàn toàn với vú sữa Việt Nam.

Vỏ quả vú sữa Đài Loan vàng bóng, phần đít quả thay vì tròn thường có hình chóp nhọn, nhìn giống núm vú. Khi bỏ đôi ra sẽ thấy vỏ vú sữa chỉ mỏng 2mm, bên trong chứa duy nhất 1 hạt nhỏ xíu bằng đầu ngón tay, thịt quả dày có vị ngọt thanh, khi ăn thấy mùi thơm mát.

Đây là một loại đặc sản ở Đài Loan, mùa thu hoạch bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12. Vú sữa vàng đang được các bà nội trợ, chị em công sở cực kỳ ưa chuộng. Thế nên, dù chị đã nhập vú sữa về bán từ đầu mùa đến giờ mà hàng vẫn không hạ nhiệt, lần nào hàng về cũng hết ngay. Do đó, muốn ăn vú sữa vàng, khách thường “đặt gạch” chờ mua từ 1-2 ngày mới có.

Loại vú sữa này có hình thức khá lạ so với vú sữa Việt Nam, đặc biệt là màu vỏ vàng óng và phần đít quả thường có phần chóp nhọn
Loại vú sữa này có hình thức khá lạ so với vú sữa Việt Nam, đặc biệt là màu vỏ vàng óng và phần đít quả thường có phần chóp nhọn

“Loại quả đặc sản này về thường xuyên nhưng luôn trong tình trạng khan hàng dù mỗi lần hàng về liền một lúc mấy chục thùng”, chị Ngọc Anh nói. 1kg được khoảng 2-3 quả vú sữa và có giá bán 300.000-350.000 đồng/quả.

Dù giá có cao hơn vú sữa Việt Nam, song, khách hàng đặt mua khá nhiều, trong đó nhiều người là khách quen thường đặt mua cả chục quả mỗi lần. Số khác thì đặt mua ăn thử vì tò mò, muốn ăn xem mùi vị của chúng thế nào.

Trong khi đó, anh Đặng Văn Tài, chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng thừa nhận, vì có hình thức mới lạ, khác hoàn toàn so với vú sữa Việt Nam, ăn lại thơm ngon nên vú sữa vàng Đài Loan đang được khách hàng ưa chuộng, tranh nhau đặt mua.

Dù giá khá cao so với vú sữa Việt Nam, song vú sữa Đài Loan vẫn thường xuyên cháy hàng
Dù giá khá cao so với vú sữa Việt Nam, song vú sữa Đài Loan vẫn thường xuyên cháy hàng

“Như ngày 14/9 âm lịch vừa qua, vú sữa Đài Loan vừa về 20 thùng mà khách đặt mua hết veo để cúng rằm. Đến trưa, tôi phải từ chối rất nhiều khách”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, theo anh Tài, khách mua vú sữa ở cửa hàng anh đa phần là mua về ăn thử vì hiếu kỳ, muốn thưởng thức loại quả độc lạ xem mùi vị thế nào, sau đó nhiều người thấy hấp dẫn đã trở thành khách quen. Một số khách khi ăn xong phản hồi rằng, nhìn vú sữa Đài Loan rất lạ, nhưng khi ăn thì không khác mấy so với vú sữa Việt Nam.

Được biết, vú sữa Đài Loan hiện có mặt ở khá nhiều cửa hàng hoa quả cao cấp. Giá loại quả này dao động ở mức 600.000-700.000 đồng/kg, thậm chí nhiều cửa hàng không bán theo cân mà bán theo quả, giá lên đến 300.000-350.000 đồng/quả.

Theo Vietnamnet

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.