Các ca nhiễm Covid-19 ở Singapore tăng mạnh; Thái Lan tăng thời gian cách ly với du khách

Trong vòng 24h qua, trên toàn cầu có thêm 807.058 người nhiễm Covid-19 mới, trong đó mức tăng cao nhất là ở Ấn Độ, theo Worldometers.

Đức lập kỷ lục về tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Đức đã thiết lập kỷ lục tiêm khoảng 1,1 triệu mũi vắc-xin ngừa Covid-19 vào ngày 28/4. Hãng tin Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Y tế Liên bang Jens Spahn nói, hơn 1/4 số người Đức đã tiêm một liều vắc-xin và khoảng 7,5% số dân nước này đã tiêm đủ hai liều.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Singapore cao nhất 9 tháng

Số ca nhiễm virus corona hàng ngày ở Singapore đã tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 9 tháng, với một ổ dịch mới được hình thành tại một trong những bệnh viện lớn nhất ở nước này và một ổ khác xuất phát từ một công nhân tại sân bay Changi. Có 16 ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Mặc dù số ca nhiễm tại Singapore là khá thấp so với phần còn lại của châu Á, nhưng các ca nhiễm được phát hiện từ các ổ dịch mới đã làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát trở lại của virus corona ở nước này.

Thái Lan tăng thời gian cách ly với du khách

Thái Lan sẽ tăng thời gian cách ly bắt buộc đối với du khách lên 2 tuần. Tất cả các du khách, hầu hết trước đó được yêu cầu cách ly trong 10 ngày, sẽ phải chịu cách ly lâu hơn kể từ 1/5.

Dịch vụ ăn uống tại nhà hàng ở Bangkok và 5 vùng khác bị coi là có nguy cơ lây nhiễm cao cũng bị cấm.

Ca nhiễm ở Ấn Độ vượt quá 18 triệu

Tổng số ca nhiễm Covid-19 của Ấn Độ ngày 29/4 đã vượt mốc 18 triệu, sau các đợt lây nhiễm hàng ngày lập kỷ lục thế giới. Hiện, các nhân viên đào mộ phải làm việc cả ngày lẫn đêm để chôn cất nạn nhân và hàng trăm người khác được hỏa táng tại các giàn thiêu tạm ở bãi đỗ xe hoặc công viên.

Tình trạng hai bệnh nhân Covid-19 phải nằm chung một giường điều trị trong các bệnh viện khá phổ biến ở khắp Ấn Độ
Tình trạng hai bệnh nhân Covid-19 phải nằm chung một giường điều trị trong các bệnh viện khá phổ biến ở khắp Ấn Độ

Bộ Y tế Ấn Độ thông báo 379.257 ca nhiễm mới, 3.645 người tử vong vì Covid-19 trong ngày 29/4. Đây là con số tử vong cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát.

WHO cảnh báo châu Âu không nới lỏng hạn chế quá sớm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo các chính phủ châu Âu rằng, việc nới lỏng các hạn chế liên quan tới Covid-19 quá sớm có thể khiến các ca nhiễm tăng trở lại và có khả năng gây ra một làn sóng lây nhiễm mới như những gì diễn ra ở Ấn Độ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Pháp bắt đầu nới lỏng giới nghiêm từ 19/5. Theo đó, lệnh giới nghiêm ban đêm sẽ được chuyển từ 19h xuống 21h từ 19/5 và 23h từ 9/6 rồi bỏ hoàn toàn vào 30/6.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.